Nga, Mỹ sẽ thảo luận về hiệp ước về các lực lượng hạt nhân

Các quan chức nước này và Mỹ sẽ nhóm họp tại thủ đô Moskva vào ngày 11/9 tới để thảo luận việc thực thi Hiệp ước về các lực lượng hạt nhân tầm trung (IRNF).
Nga, Mỹ sẽ thảo luận về hiệp ước về các lực lượng hạt nhân ảnh 1(Nguồn: Reuters)

Hãng thông tấn Interfax dẫn lời Vụ trưởng Vụ Kiểm soát và Giải trừ vũ khí thuộc Bộ Ngoại giao Nga, ông Mikhail Ulyanov cho biết các quan chức nước này và Mỹ sẽ nhóm họp tại thủ đô Moskva vào ngày 11/9 tới để thảo luận việc thực thi Hiệp ước về các lực lượng hạt nhân tầm trung (IRNF).

Ông Ulyanov nói: "Chúng tôi tin rằng đây là một thỏa thuận quan trọng và cần phải được thực thi một cách đúng đắn."

Trước đó, Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov đã nói với Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ Martin Dempsey rằng Nga cam kết tuân thủ IRNF sau khi Washington cáo buộc Moskva vi phạm thỏa thuận này.

IRNF quy định các bên liên quan phải loại trừ các tên lửa hành trình và đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân và thông thường phóng từ mặt đất tầm bắn từ 500-5.500 km./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục