Mỹ và Iran đàm phán hạt nhân song phương tại Geneva

Mỹ và Iran bắt đầu đàm phán hạt nhân song phương tại Geneva, Thụy Sĩ, đây là cuộc đàm phán song phương thứ hai giữa 2 quốc gia kể từ khi thỏa thuận toàn diện giữa Iran và Nhóm P5+1 thất bại.
Mỹ và Iran đàm phán hạt nhân song phương tại Geneva ảnh 1Tổng thống Iran Hassan Rouhani. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 4/9, Mỹ và Iran bắt đầu đàm phán hạt nhân song phương tại Geneva, Thụy Sĩ.

Thông tin về cuộc đàm phán được hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA và một quan chức Mỹ xác nhận.

Đây là cuộc đàm phán song phương thứ hai giữa hai quốc gia kể từ khi Iran và Nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Pháp, Anh, Nga, Trung Quốc và Đức) thất bại trong việc đạt được thỏa thuận toàn diện về vấn đề hạt nhân gây tranh cãi của Tehran trước hạn chót 20/7.

Thời hạn mới để các bên đi đến thỏa thuận toàn diện là ngày 24/11, theo đó Tehran sẽ phải điều chỉnh các hoạt động hạt nhân, đổi lại các cường quốc sẽ chấm dứt những biện pháp trừng phạt vốn đang khiến cho nền kinh tế phụ thuộc vào xuất khẩu dầu mỏ của Iran gặp nhiều khó khăn.

IRNA dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Iran Majid Takht-Ravanchi ngày 3/9, cho biết các bên hoàn toàn có thể đạt được thỏa thuận trước ngày 24/11 nếu tham gia đàm phán với thiện chí và cách tiếp cận mang tính xây dựng.

Tuần trước, Mỹ đã tăng cường trừng phạt nhiều công ty và chủ thể bị Washington cáo buộc vi phạm các lệnh trừng phạt mà nước này đang áp đặt lên Iran.

Trong khi đó, Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho rằng những biện pháp trừng phạt này đi ngược với tinh thần chung của các cuộc đàm phán.

Vòng đàm phán tiếp theo giữa Iran và Nhóm P5+1 dự kiến diễn ra tại New York (Mỹ) vào ngày 18/9 bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Theo các nguồn tin ngoại giao, Iran còn có kế hoạch đàm phán với Pháp, Anh và Đức vào ngày 11/9 tới tại Vienna (Áo)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.