Nga nhiều khả năng không nhất trí cắt giảm thêm sản lượng dầu

Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh, bao gồm cả Nga, còn gọi là "OPEC+," dự kiến sẽ thảo luận về chính sách sản lượng tại cuộc họp được tổ chức vào ngày 5/12 tới ở Vienna.
Nga nhiều khả năng không nhất trí cắt giảm thêm sản lượng dầu ảnh 1Một cơ sở khai thác dầu ở thành phố Dammam, Saudi Arabia. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Các nguồn tin thân cận cho biết Nga nhiều khả năng sẽ không nhất trí cắt giảm thêm sản lượng dầu tại cuộc họp với các nước xuất khẩu dầu khác trong tháng tới.

Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh, bao gồm cả Nga, còn gọi là "OPEC+," dự kiến sẽ thảo luận về chính sách sản lượng tại cuộc họp được tổ chức vào ngày 5/12 tới ở thủ đô Vienna của Áo.

Các nhà sản xuất trong và ngoài OPEC hiện tỏ ra lo ngại về tăng trưởng nhu cầu yếu ớt trong năm 2020.

[Giá dầu thế giới giảm mạnh do đàm phán Mỹ-Trung thiếu đột phá]

Nga cho rằng sẽ khó để nước này tự nguyện cắt giảm sản lượng trong những tháng mùa Đông lạnh giá, đặc biệt tại khu vực Tây Siberia - nơi sản xuất 2/3 sản lượng dầu của Nga và là nơi đặt hầu hết các giếng dầu của nước này.

Theo các chuyên gia, một giếng dầu có thể phát nổ trong điều kiện băng giá nếu ngừng sản xuất.

Tuy nhiên, những rủi ro xuất phát từ điều kiện nhiệt độ cực thấp, vào khoảng -50 độ C, có thể buộc Nga phải giảm sản lượng dầu một cách không chủ ý.

Khi thỏa thuận cắt giảm sản lượng bắt đầu được thực thi vào tháng 1/2017, Nga đã giảm dần sản lượng theo cam kết nhưng chỉ đạt đầy đủ cam kết vào tháng Năm năm đó.

Một nguồn tin thân cận cho hay: "Chúng tôi cho rằng cuộc họp vào tháng 12 tới sẽ không dễ dàng. Nga sẽ không nhất trí cắt giảm thêm sản lượng trong các tháng mùa Đông."

OPEC cùng với Nga và các nhà sản xuất dầu lớn khác đã nhất trí cắt giảm sản lượng tổng cộng 1,2 triệu thùng/ngày trong 6 tháng bắt đầu từ tháng 1/2019. Thỏa thuận này đã được gia hạn đến hết tháng 3/2020.

Một nguồn tin hôm 18/11 nói với hãng tin Reuters rằng trong tháng 11/2019, Nga đã nâng sản lượng khai thác lên 11,25 triệu thùng/ngày, qua đó nước này không đạt các mục tiêu về cắt giảm sản lượng theo thỏa thuận.

Theo thỏa thuận giữa các nhà sản xuất trong và ngoài OPEC, Nga sẽ phải thu hẹp sản lượng quanh mức 11,17-11,18 triệu thùng/ngày.

Một nguồn tin khác cho hay các công ty Nga hiện đang tìm cách gia tăng sản lượng trong năm 2020 để hỗ trợ ngân sách của chính phủ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá bán lẻ xăng đồng loạt giảm, cụ thể giá xăng RON 95-III không cao hơn 18.631 đồng/lít (giảm 81 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); giá xăng E5 RON92 không cao hơn 18.283 đồng/lít.

Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng tổng kết năm 2025 có sự tham gia của các Tổng Giám đốc người Nhật của các nhà máy trong Khu công nghiệp. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Nền tảng chính trị cho hội nhập và phát triển

Chính sự lãnh đạo của Đảng  giúp DN không chỉ hòa nhập mà còn phát triển bền vững, trở thành cầu nối lợi ích kinh tế và trách nhiệm xã hội, giữa văn hóa toàn cầu và bản sắc chính trị Việt Nam.

Lễ kết nạp Đảng cho đảng viên mới tại Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Sức mạnh từ nội lực và truyền thống

Việc phát triển tổ chức Đảng trong khối FDI, DDI vừa góp phần nâng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, gắn kết lợi ích doanh nghiệp với lợi ích quốc gia, mở hướng đi mới cho Hải Phòng trong kỷ nguyên mới.