Nga phủ quyết báo cáo của Hội đồng Bảo an về vấn đề Triều Tiên

Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vassily Nebenzia cho biết nước này đã phủ quyết báo cáo của một ủy ban độc lập thuộc Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về vấn đề Triều Tiên.
Nga phủ quyết báo cáo của Hội đồng Bảo an về vấn đề Triều Tiên ảnh 1Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vassily Nebenzia. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Sputniknews đưa tin ngày 30/8, Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vassily Nebenzia cho biết nước này đã phủ quyết báo cáo của một ủy ban độc lập thuộc Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về vấn đề Triều Tiên, với lý do hai bên còn nhiều khác biệt liên quan đến nội dung bản báo cáo.

Theo AP, báo cáo của các chuyên gia Liên hợp quốc cho rằng Triều Tiên đang vi phạm các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc, trong đó có việc không chấm dứt các chương trình tên lửa và hạt nhân của Bình Nhưỡng và "gia tăng ồ ạt các hoạt động vận chuyển bất hợp pháp những sản phẩm dầu mỏ từ tàu sang tàu."

Phát biểu với báo giới sau một phiên họp kín của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc Đại sứ Vassily Nebenzia  nêu rõ: "Chúng tôi đã trì hoãn báo cáo của Ủy ban 1718 vì chúng tôi không đồng ý với một số nội dung cũng như cách thức bản báo cáo được thực hiện."

[Yonhap: Triều Tiên tiếp tục sản xuất và tích trữ bom chùm]

Ông Nebenzia không nói rõ về chi tiết nội dung bản báo cáo nói trên, song ông cũng tiết lộ rằng một số quốc gia thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã bày tỏ quan ngại về những vụ rò rỉ thông tin của ủy ban cho báo giới cũng như trên mạng Internet. Nga đã đề nghị tiến hành điều tra những sự rò rỉ các báo cáo về Triều Tiên với truyền thông.

Đại sứ Anh tại Liên hợp quốc Karen Pierce, hiện là Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, cho biết sẽ có những tham vấn không chính thức trong ngày 31/8 để xác định những phản đối của Nga là gì, với hy vọng hoàn tất và công bố báo cáo trên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục