Nga quan ngại việc thanh toán nợ khí đốt của Ukraine

Nga quan ngại về tình hình tài chính của Ukraine trong bối cảnh quốc gia láng giềng này đang cần phải thanh toán khoản tiền nợ khí đốt.
Nga quan ngại việc thanh toán nợ khí đốt của Ukraine ảnh 1Nhân viên vận hành đường ống dẫn khí đốt tại cơ sở trữ khí đốt dưới lòng dất Bilche-Volytsko-Uherske, gần làng Bilche, vùng Lviv, miền tây Ukraine ngày 21/5. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Nga quan ngại về tình hình tài chính của Ukraine trong bối cảnh quốc gia láng giềng này đang cần phải thanh toán khoản tiền nợ khí đốt đã lên tới hàng tỷ USD.

Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak đã đưa ra tuyên bố trên sau khi kết thúc vòng đàm phán 3 bên lần thứ ba về khí đốt giữa Nga, Ukraine và Liên minh châu Âu (EU) tại Berlin, Đức, ngày 30/5.

Bộ trưởng Novak cho rằng việc Ukraine không thanh toán tiền nợ khí đốt sẽ làm mất lòng tin trong quan hệ đối tác, vì vậy Moskva đang đợi chính quyền lâm thời Kiev trả tiền nợ khí đốt dù chỉ một phần theo cam kết của nước này đưa ra trước đó.

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, phát biểu trong cuộc họp báo, Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak cho biết phía Moskva đã được thông tin về việc Kiev chuyển khoản thanh toán một phần tiền mua khí đốt trong tháng 2-3/2014, song vẫn chưa nhận được tiền của Ukraine kể từ cuối tháng Hai vừa qua đến nay.

Ông nhấn mạnh cuộc đàm phán về khí đốt với Ukraine vào đầu tuần tới sẽ chỉ diễn ra khi tập đoàn năng lượng nhà nước Nga Gazprom thực sự nhận được khoản thanh toán khí đốt của Ukraine, đồng thời cảnh báo Nga sẽ cân nhắc ngừng cung cấp khí đốt vào ngày 3/6 tới nếu không nhận được tiền từ Kiev.

Về phía Ukraine, quyền Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Yuri Prodan cho biết Kiev đã thanh toán 786 triệu USD tiền khí đốt trong tháng 2-3/2014 cho Công ty Gazprom của Nga với mức giá 268,5 USD/1.000m3.

Ông cũng cho biết Ukraine hy vọng sẽ đạt được sự nhất trí với Nga về mức giá chung, hợp lý theo giá thị trường, nếu không, Kiev sẽ đưa vấn đề này lên Tòa án trọng tài quốc tế ở Stockholm (Thụy Điển).

Trong khi đó, Thủ tướng tạm quyền Ukraine Arseniy Yatsenyuk tuyên bố Kiev sẽ không bao giờ mua khí đốt với mức giá hiện tại do Nga đặt ra là gần 500USD/1.000m3.

Ông khẳng định hai bên hoặc sẽ ký kết một hợp đồng khí đốt mới trong cuộc đàm phán vào ngày 2/6 tới, hoặc Kiev sẽ khởi kiện.

Ủy viên Năng lượng EU Günther Oettinger cho biết dù chưa đạt kết quả cụ thể, song cuộc đàm phán ba bên tại Berlin là bước tiến khả quan và hy vọng các bên có thể đạt được tiếng nói chung trong cuộc đàm phán tiếp theo dự kiến vào ngày 2/6 tới.

Ngày 26/5, Nga và Ukraine đã đạt được thỏa thuận về việc Kiev sẽ trả cho Nga trước tháng Sáu (trước ngày 29/5) một phần khoản nợ mua khí đốt từ tháng 11 năm ngoái đến tháng Tư, và trả trong tháng Sáu một phần tiền mua khí đốt của tháng Năm.

Theo đó, cuối tuần này, Ukraine phải thanh toán cho tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga 2,5 tỷ USD, trong đó 500 triệu USD là tiền đặt cọc để Moskva tiếp tục cung cấp khí đốt cho Kiev thời gian tới.

Cuộc tranh cãi khí đốt giữa Nga và Ukraine đã gây quan ngại cho EU, khối phụ thuộc tới 1/4 nguồn cung khí đốt từ Nga, trong khi một nửa lượng khí đốt cung cấp cho EU này được vận chuyển qua Ukraine./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục