Nga sẵn sàng đăng cai tổ chức đối thoại giữa Mỹ và Triều Tiên

Ngày 29/12, Đại sứ lưu động Nga Oleg Burmistrov cho biết, nước này sẵn sàng đăng cai tổ chức các cuộc đối thoại giữa Mỹ và Triều Tiên nếu được đề nghị.
Nga sẵn sàng đăng cai tổ chức đối thoại giữa Mỹ và Triều Tiên ảnh 1(Nguồn: Business Recorder)

Reuters và Sputnik đưa tin, ngày 29/12, Đại sứ lưu động Nga Oleg Burmistrov cho biết, nước này sẵn sàng đăng cai tổ chức các cuộc đối thoại giữa Mỹ và Triều Tiên nếu được đề nghị.

Hãng thông tấn RIA dẫn lời Đại sứ Burmistrov nêu rõ: "Chúng tôi hoan nghênh mọi sự tiếp xúc và sẵn sàng cung cấp địa điểm tổ chức đối thoại nếu cần thiết. Chúng tôi sẵn sàng tham gia các cuộc gặp như vậy nếu được mời."

[Tướng Mỹ lo ngại Triều Tiên bán vũ khí hạt nhân cho khủng bố]

Bên cạnh đó, ông Burmistrov cho hay, Nga hoan nghênh những tín hiệu tích cực từ phía Mỹ về tình hình Triều Tiên và hy vọng Washington sẽ giải quyết vấn đề này bằng con đường ngoại giao.

Đại sứ Burmistrov khẳng định mọi nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đều cho thấy rõ rằng giải pháp ngoại giao là con đường duy nhất giúp giải quyết vấn đề Triều Tiên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục