Nga sẽ cung cấp 4 hệ thống tên lửa S-300 cho Belarus

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố, Bộ Quốc phòng Nga dự định chuyển giao cho Belarus 4 hệ thống tên lửa S-300.

Theo hãng thông tấn ITAR-TASS, Bộ Quốc phòng Nga dự định chuyển giao cho Belarus 4 hệ thống tên lửa phòng không S-300. Đây là tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu sau cuộc gặp người đồng cấp Belarus Yuri Zhadobin.

Việc chuyển giao hệ thống sẽ được thực hiện trong khuôn khổ chương trình phát triển hệ thống phòng không khu vực thống nhất.

Nga và Belarus đã ký kết thỏa thuận về việc thành lập hệ thống phòng không khu vực thống nhất vào tháng 2/2009.

Dự kiến hệ thống này sẽ là cơ sở khu vực phía Đông châu Âu của hệ phòng không thống nhất Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG).

Cuối năm 2012, đã có kế hoạch đưa hệ thống kỹ thuật số để điều khiển hoạt động hệ thống phòng không thống nhất Nga và Belarus trong chế độ tự động./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục