"Nga sẽ không triển khai căn cứ quân sự chính thức ở Iran"

Chuyên gia quân sự của Nga nhận định Moskva có thể tiếp tục sử dụng căn cứ không quân Hamadan của Iran, song sẽ không triển khai một căn cứ quân sự chính thức nào ở nước Cộng hòa Hồi giáo này.
"Nga sẽ không triển khai căn cứ quân sự chính thức ở Iran" ảnh 1Máy bay chiến đấu Tu-22M3 của Nga tại căn cứ không quân Hamedan ở Iran. (Nguồn: Tasnim/TTXVN)

Theo Tân hoa xã, chuyên gia phân tích quân sự của Nga Vladislav Shurygin ngày 25/8 nhận định rằng Moskva có thể sử dụng căn cứ không quân Hamadan của Iran một lần nữa trong tương lai, song sẽ không triển khai một căn cứ quân sự chính thức ở nước Cộng hòa Hồi giáo này.

Hãng Sputnik dẫn lời ông Shurygin nói rằng hiện Nga và Iran đang chia sẻ thông tin và hỗ trợ lẫn nhau trong cuộc chiến chống khủng bố.

Ông Shurygin khẳng định Iran là một đối tác, còn về Hamadan, Tehran đã cung cấp một sân bay phục vụ các mục đích tạm thời.

Ông nhấn mạnh rằng các máy bay ném bom của Nga có thể sử dụng căn cứ Hamadan để tiến hành không kích các mục tiêu của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Ông Shurygin lưu ý rằng Nga và Iran đang hợp tác chống khủng bố ở Syria và Iraq, song Nga sẽ không triển khai một căn cứ quân sự ở Iran./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục