Iran tuyên bố tiếp nhận máy bay Nga theo đề nghị của Syria

Bộ trưởng Dehgans nêu rõ "việc tiếp nhận máy bay Nga tại căn cứ không quân tại Hamadan được thực hiện trong khuôn khổ hợp tác tương hỗ và chống khủng bố theo đề nghị của Chính phủ Syria."
Iran tuyên bố tiếp nhận máy bay Nga theo đề nghị của Syria ảnh 1Máy bay Sukhoi Su-34 của Nga tại căn cứ không quân Hamedan, Iran, chuẩn bị tiến hành vụ không kích nhằm vào các mục tiêu IS tại Deir ez-Zor, Syria ngày 18/8. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo Sputnik, Bộ trưởng Quốc phòng Iran Hossein Dehgans cho biết việc tiếp nhận các máy bay Nga tại căn cứ không quân Hamadan của nước này được thực hiện theo yêu cầu của Chính phủ Syria.

Hãng thông tấn Tasnim dẫn tuyên bố của Bộ trưởng Dehgans nêu rõ "việc tiếp nhận máy bay Nga tại căn cứ không quân tại Hamadan được thực hiện trong khuôn khổ hợp tác tương hỗ và chống khủng bố theo đề nghị của Chính phủ Syria."

Hôm 16/8, Không quân Nga lần đầu tiên sử dụng sân bay Hamadan của Iran để không kích các cơ sở của các tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) và Jabhat Fateh al-Sham.

Trước đây khi thực hiện không kích, lực lượng Nga sử dụng máy bay đồn trú tại căn cứ trong sân bay Hmeymim ở Syria./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục