Nga tăng khối lượng sản xuất tên lửa siêu vượt âm Kinzhal

Kinzhal là tổ hợp tên lửa siêu vượt âm mới nhất của Nga được trang bị cho các máy bay đánh chặn MiG-31K, có khả năng tàng hình và tính cơ động cao, có thể tiêu diệt mục tiêu trên mặt đất và trên biển.
Nga tăng khối lượng sản xuất tên lửa siêu vượt âm Kinzhal ảnh 1Kinzhal được trang bị cho các máy bay đánh chặn MiG-31K. (Nguồn: Bộ Quốc phòng Nga)

Tổng Giám đốc tập đoàn công nghệ quốc doanh khổng lồ Rostec của Nga, ông Serge Chemezov ngày 18/2 cho biết tập đoàn này đang tăng khối lượng sản xuất tên lửa siêu vượt âm Kinzhal mới nhất.

Phát biểu trên kênh truyền hình quốc phòng Zvezda Plus, ông Chemezov nói: “Đương nhiên, vũ khí này (Kinzhal) đã có mặt trên thị trường từ lâu. Chỉ là ban đầu không yêu cầu số lượng lớn như bây giờ, vì vậy chúng tôi hiện đang tăng khối lượng sản xuất."

Kinzhal là tổ hợp tên lửa siêu vượt âm mới nhất của Nga được trang bị cho các máy bay đánh chặn MiG-31K.

Tên lửa Kinzhal có khả năng tàng hình và tính cơ động cao, được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu trên mặt đất và trên biển.

[Nga thử nghiệm phóng điện tử tên lửa siêu thanh Zicron từ tàu khu trục]

Đặc điểm cơ bản của hệ thống tên lửa Kinzhal đã được Tổng thống Nga Vladimir Putin nêu trong thông điệp liên bang ngày 1/3/2018, như tốc độ nhanh gấp 10 lần tốc độ âm thanh; tầm bắn hơn 2.000km.

Tên lửa thay đổi đường bay trong tất cả các phần quỹ đạo, cho phép nó vượt qua mọi hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa; được trang bị đầu đạn thông thường và hạt nhân. Khối lượng của đầu đạn là 500kg.

Các tổ hợp Kinzhal đã được đưa vào trực chiến thử nghiệm trong Lực lượng vũ trang Nga từ tháng 12/2017. Những tên lửa này được chính thức sử dụng lần đầu tiên vào ngày 18/3/2022 trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục