Nga tập trận hạt nhân chiến lược trong lúc căng thẳng với Ukraine

Theo Bộ Quốc phòng Nga, cuộc tập trận nhằm kiểm tra sự sẵn sàng chiến đấu của các nhóm tác chiến, biên đội tàu chiến và tàu sân bay, cũng như độ tin cậy của vũ khí hạt nhân chiến lược,
Nga tập trận hạt nhân chiến lược trong lúc căng thẳng với Ukraine ảnh 1Nga phóng hệ thống tên lửa phòng không S-500. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 19/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ thị lực lượng răn đe chiến lược nước này tiến hành các cuộc tập trận hạt nhân chiến lược gồm cả nội dung phóng tên lửa đạn đạo.

Hãng tin RIA dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết các cuộc tập trận đã được bắt đầu.

Tổng thống Putin và người đồng cấp Belarus - ông Alexander Lukashenko cùng theo dõi cuộc tập trận tại Trung tâm Tình huống trong Điện Kremlin.

Trong 4 tháng qua, Nga đã nhiều lần tiến hành các cuộc tập trận vũ trang quy mô lớn, với sự tham gia của khoảng 150.000 binh sỹ.

Cuộc tập trận mới nhất nêu trên đã được Bộ Quốc phòng Nga thông báo trong ngày 18/2.

Thông báo nêu rõ: "Vào ngày 19/2, dưới sự chỉ đạo của Tổng Tư lệnh tối cao Các lực lượng vũ trang Nga Vladimir Putin, một cuộc tập trận theo kế hoạch của các lực lượng răn đe chiến lược sẽ được tổ chức, trong đó có các vụ phóng tên lửa hành trình và đạn đạo.”

[30 tàu thuộc Hạm đội Biển Đen tham gia diễn tập bảo vệ bán đảo Crimea]

Cuộc tập trận này có sự tham gia của các lực lượng không quân vũ trụ, Quân khu miền Nam, lực lượng tên lửa chiến lược cùng các Hạm đội Phương Bắc và Biển Đen của Nga.

Theo bộ trên, cuộc tập trận nhằm kiểm tra sự sẵn sàng của các cơ quan chỉ huy và kiểm soát quân sự, các nhóm tác chiến, biên đội tàu chiến và tàu sân bay được trang bị tên lửa chiến lược thực hiện các nhiệm vụ được giao, cũng như độ tin cậy của vũ khí hạt nhân chiến lược và các lực lượng phi hạt nhân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục