Chủ trương trên đã được Tổng thống Nga Dmitry Medvedev và Thủ tướng ThổNhĩ Kỳ Recep Erdogan khẳng định tại cuộc hội đàm chiều 16/3 ở Điện Kremlin.
Tổng thống Medvedev nêu rõ hai nước đã nâng quan hệ song phương lên mứcđối tác chiến lược nhiều mặt, đồng thời hai bên mong muốn và có cơ sở để nângkim ngạch trao đổi hàng hóa song phương từ mức 25 tỷ USD năm 2010 lên 100 tỷ USDtrong vòng 5 năm tới.
Hiện Nga là đối tác lớn thứ hai của Thổ Nhĩ Kỳ và Ankara là đối tác lớnthứ bảy của Mátxcơva. Tổng giá trị đầu tư của Thổ Nhĩ Kỳ vào Nga đã tăng từ 680triệu USD năm 2008 lên mức 6 tỷ USD năm ngoái trong khi đầu tư của Nga vào ThổNhĩ Kỳ đạt gần 4 tỷ USD.
Tổng thống Medvedev xác nhận năng lượng hiện chiếm vị trí chủ đạo trongquan hệ hợp tác Nga-Thổ Nhĩ Kỳ và hai nước đã ký các hợp đồng trị giá hơn 20 tỷUSD trong lĩnh vực này. Ông cho biết nhà máy năng lượng hạt nhân mà Nga sẽ xâydựng tại Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đáp ứng mọi tiêu chuẩn về an toàn và có thể chịu đượcnhững trận động đất lớn nhất.
Sau cuộc hội đàm, các đại diện Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã trao đổi công hàm liênquan đến hiệp định liên chính phủ về điều kiện đi lại của công dân hai nước, bắtđầu có hiệu lực mà theo đó, hai nước hủy bỏ quy chế cấp thị thực bắt buộc đốivới công dân của nhau khi đi sang nước kia trong vòng 60 ngày.
Thổ Nhĩ Kỳ là nước du khách Nga tới đông nhất với hơn 3,1 triệu lượt ngườitrong năm 2010./.