Nga thử nghiệm đánh chặn tên lửa siêu thanh bằng hệ thống S-400

Các tên lửa mục tiêu siêu thanh Favorit-RM đã đóng vai trò "quân xanh" cho các hệ thống phòng không Buk-M3, S-350 Vityaz và S-400 Triumph của Nga trong hoạt động tác chiến giả định.
Nga thử nghiệm đánh chặn tên lửa siêu thanh bằng hệ thống S-400 ảnh 1Hình ảnh một cuộc thử nghiệm. (Nguồn: topwar.ru)

Trang mạng quân sự của Nga cho biết trung đoàn tên lửa phòng không thuộc lực lượng Không quân-Vũ trụ Nga đã thử nghiệm thành công việc sử dụng hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-400 Triump để đánh chặn một số tên lửa siêu thanh Favorit-RM.

Theo nguồn tin, cuộc thử nghiệm được tiến hành tại tại thao trường Kapustin Yar ở tỉnh Astrakhan.

[Tổng thống Nga nói về tên lửa siêu thanh tối tân Zircon và Kinzhal]

Trong cuộc thử nghiệm, các tên lửa mục tiêu siêu thanh Favorit-RM đã đóng vai trò "quân xanh" cho các hệ thống phòng không Buk-M3, S-350 Vityaz và S-400 Triumph của Nga trong hoạt động tác chiến giả định, nhằm đẩy lùi những cuộc tấn công lớn bằng tên lửa đạn đạo chiến thuật Deep Strike và tên lửa đạn đạo AGM-183A lắp trên các máy bay của Lockheed Martin.

Các chuyên gia đánh giá đây là khởi đầu cho một giai đoạn mới trong hoạt động huấn luyện phòng không của Nga khi đối phó với các thiết bị bay không người lái siêu âm trong một cuộc tấn công trên không tiềm tàng của đối phương, vốn có quỹ đạo bay phức tạp và lực gia tốc lớn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục