Nga thử thành công hệ thống phòng thủ tên lửa phòng không S-500 mới

S-500, được cho là có tầm bắn tối đa 600km, là hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến nhất trên thế giới và có khả năng chống lại các cuộc tấn công từ không gian.
Nga thử thành công hệ thống phòng thủ tên lửa phòng không S-500 mới ảnh 1Bộ Quốc phòng Nga công bố tên lửa S-500 thành công hạ mục tiêu đạn đạo tốc độ cao. (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga)

Theo AFP, ngày 20/7, Nga thông báo đã phóng thử thành công hệ thống tên lửa phòng không S-500 mới của nước này tại một thao trường phía Nam và đánh trúng một mục tiêu đạn đạo tốc độ cao.

Nga tuyên bố, S-500, được cho là có tầm bắn tối đa 600km, là hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến nhất trên thế giới và có khả năng chống lại các cuộc tấn công từ không gian.

[Nga thử nghiệm thành công hệ thống phòng không S-500]

Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga có đoạn: "Tại thao trường Kapustin Yar, hệ thống vũ khí tên lửa phòng không S-500 mới nhất đã thực hiện hoạt động bắn đạn thật để đánh trúng mục tiêu đạn đạo tốc độ cao. Mục tiêu đã bị bắn trúng."

Bộ này đã lần đầu tiên công bố đoạn video về vụ phóng thử trên.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, sau khi hoàn tất hoạt động thử nghiệm, hệ thống S-500 đầu tiên - còn được biết đến là Prometheus và Triumfator-M, sẽ được đưa tới một đơn vị phòng không ở ngoại ô Moskva./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục