Nga tuyên bố sẽ trả đũa các biện pháp trừng phạt của Washington

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov tuyên bố Moskva sẽ trả đũa các biện pháp trừng phạt của Washington nhằm vào các công ty và quan chức Nga.
Nga tuyên bố sẽ trả đũa các biện pháp trừng phạt của Washington ảnh 1Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov. (Nguồn: almanar.com.lb)

Ngày 23/8, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov, người đã có mặt tại Geneva (Thụy Sĩ) để gặp Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ John Bolton, tuyên bố Moskva sẽ trả đũa các biện pháp trừng phạt của Washington nhằm vào các công ty và quan chức Nga.

Phát biểu với báo giới, ông Ryabkov cho biết: “Trong danh sách trừng phạt của Mỹ có 450 nhà điều phối kinh tế Nga. Tất cả đều là các chuyên gia hàng đầu về tài chính, năng lượng-nhiên liệu, công nghiệp-quốc phòng. Nhiều doanh nghiệp lớn-nhỏ khác cùng rất nhiều quan chức trong các cơ quan nhà nước Nga cũng bị đưa vào danh sách (trừng phạt). Về vấn đề này, chúng tôi sẽ đáp trả tương xứng.”

[Nga chỉ trích chính sách trừng phạt của Mỹ là "bất hợp pháp"]

Thứ trưởng Ngoại giao Nga giải thích thêm, danh sách cấm nhập cảnh (stop-list) và danh sách các cá nhân mà Nga áp dụng biện pháp trừng phạt để đáp trả sẽ được mở rộng.

Theo ông Ryabkov, mục đích của động thái này là để Mỹ không được cho rằng nước này sẽ không bị trừng phạt, và “tấm hộ chiếu Mỹ là thẻ ra vào tất cả các nước trên thế giới.”

Hiện cuộc gặp giữa ông Sergey Ryabkov và ông John Bolton vẫn đang diễn ra tại Geneva./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục