Nga ưu tiên hợp tác năng lượng, vũ trụ, du lịch với Ai Cập

Tổng thống Putin khẳng định Ai Cập là một đối tác quan trọng và Moskva sẽ thúc đẩy hợp tác với Cairo trong các lĩnh vực năng lượng nguyên tử, vũ trụ và du lịch
Nga ưu tiên hợp tác năng lượng, vũ trụ, du lịch với Ai Cập ảnh 1Tổng thống Putin đón người đồng cấp Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi đi thăm Hạm đội Biển Đen của Nga ở Sochi tháng 8/2014. (Nguồn: AFP)

Ngày 9/2, trả lời phỏng vấn báo Al-Ahram của Ai Cập trước thềm chuyến thăm nước này, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Ai Cập là một trong những đối tác quan trọng của Nga và cho biết Moskva sẽ thúc đẩy hợp tác với Cairo trong các lĩnh vực năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình, vũ trụ và du lịch. Ông Putin đánh giá cao tiềm năng hợp tác giữa Nga với Ai Cập và cho rằng hai nước cần tận dụng tối đa tiềm năng này.

Tống thống Nga nhấn mạnh năm 2014, kim ngạch thương mại giữa hai nước đạt 4,5 tỷ USD và có thể cao hơn trong những năm tiếp theo. Ông khẳng định nhiều tập đoàn năng lượng-nhiên liệu, hóa học, sản xuất ô tô của Nga rất quan tâm đến thị trường Ai Cập.

Trong lĩnh vực du lịch, Ai Cập là một trong những địa điểm hấp dẫn nhất đối với du khách Nga. Năm ngoái, hơn 3 triệu người Nga đã thăm Ai Cập, tăng hơn 50% so với năm 2013.

Nông nghiệp cũng là một trong những lĩnh vực ưu tiên hợp tác giữa hai nước. Ai Cập là nước nhập khẩu lớn nhất sản phẩm lúa mì của Nga, đáp ứng gần 40% nhu cầu tiêu thụ ngũ cốc của người dân trong nước. Trong khi đó, Nga nhập khẩu các mặt hàng rau củ quả từ Ai Cập.

Đề cập đến thị trường dầu mỏ thế giới, đặc biệt trong bối cảnh giá dầu mỏ thế giới xuống thấp trong thời gian vừa qua, Tổng thống Putin đã kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng nỗ lực để thị trường dầu mỏ thế giới ổn định và dễ dự báo vì điều này đáp ứng lợi ích của tất cả các nước. Tổng thống Putin cũng hoan nghênh nỗ lực của Ai Cập trong việc giữ vững ổn định tình hình trong nước và hiện đại hóa nền kinh tế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục