Ngăn chặn vụ môi giới hôn nhân trái phép

Ngày 9/2, tại một khu nhà trọ ở ấp 4, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC 14) Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Công an huyện Bình Chánh đã ngăn chặn một vụ môi giới hôn nhân trái phép với người Hàn Quốc.

Ngày 9/2, tại một khu nhà trọ ở ấp 4, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC 14) Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Công an huyện Bình Chánh đã ngăn chặn một vụ môi giới hôn nhân trái phép với người Hàn Quốc.
 
Khi cảnh sát ập vào khu nhà trọ trên đã phát hiện bên trong có 35 cô gái (tuổi từ 17 đến 30, đều có quê quán ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ) đang ngồi cho hai người đàn ông Hàn Quốc xem mắt để chọn vợ.
 
Công an đã bắt quả tang tại đây có hai người Hàn Quốc (gồm một “chú rể” và một người môi giới) cùng một phiên dịch viên nữ, một người môi giới Việt Nam và một đối tượng hành nghề xe ôm có nhiệm vụ cảnh giới, chở các cô gái.
 
Công an đã đưa 35 cô gái và các đối tượng có liên quan về trụ sở công an xã Bình Hưng làm việc.
 
Điều tra cho thấy buổi môi giới hôn nhân trái phép trên do đối tượng Huỳnh Công Khải (36 tuổi, trú quận 10, TP. Hồ Chí Minh) tổ chức. Nếu thành công vụ môi giới trên, Khải sẽ hưởng 500.000 đồng với mỗi cô gái được giới thiệu. Tên Khải khai nhận đây là lần môi giới thứ 10 do y tổ chức./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục