Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI, tức Ngân hàng Trung ương) ngày 30/7 đã quyết địnhgiữ nguyên lãi suất repo ở mức 7,25% và tỷ lệ dự trữ tiền mặt 4%.
RBI cũng giảm dự báo tăng trưởng kinh tế của Ấn Độ xuống 5,5% trong nămtài chính 2013-2014 so với mức 5,7% được đưa ra trước đây.
Trong tuyên bố về chính sách tiền tệ, RBI nêu rõ những biện pháp thắt chặtthanh khoản tiền mặt trong thời gian gần đây sẽ được rút lại một khi thị trườnghối đoái phục hồi sự ổn định.
Thống đốc RBI Duvvuri Subbarao kêu gọi Chính phủ tiến hành các biện phápkhẩn cấp nhằm giảm thâm hụt cán cân thanh toán vãng lai (CAD), vốn đã lên tớimức 4,8% GDP trong tài khóa vừa qua.
Thâm hụt cán cân thanh toán vãng lai cao khiến nền kinh tế Ấn Độ đặc biệtdễ bị tổn thương trong khi các nhà đầu tư toàn cầu rút khỏi các thị trường đangnổi nhằm đề phòng chính sách nới lỏng định lượng tiền tệ của Mỹ.
Các nước Thổ Nhĩ Kỳ, Brazil và Indonesia đều đã tăng lãi suất để chống đỡtình trạng rút vốn của các nhà đầu tư nước ngoài.
Các nhà lập chính sách Ấn Độ hy vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽkhông gây nên làn sóng rút vốn mới khỏi các thị trường đang nổi khi họ tiến hànhhọp để đánh giá chính sách tiền tệ trong tuần này.
Ấn Độ đã cố gắng triển khai các biện pháp nhằm thu hút đầu tư của các côngty nước ngoài. Tuy nhiên, do cuộc tổng tuyển theo dự kiến vào tháng 5/2014 đangđến gần nên chính phủ Liên minh tiến bộ thống nhất (UPA) của Thủ tướng ManmohanSingh khó đẩy mạnh hơn nữa tiến trình cải cách.
Đồng rupee của Ấn Độ đã xuống mức kỷ lục 61,21 rupee/USD hôm 8/7, giảmkhoảng 10% kể từ đầu năm 2013.
Chính phủ và RBI đã triển khai nhiều biện pháp nhằm chặn đà xuống giá củađồng rupee, song đồng nội tệ vẫn ở mức xấp xỉ 60 rupee/USD.
Vào lúc đóng cửa phiên 30/7, đồng rupee giao dịch ở mức 60,90 rupee/USDsau khi đã phục hồi lên mức 59,42 rupee/USD ngày 29/7./.
Minh Lý (TTXVN)