Ngành đường sắt tăng cường chạy nhiều tàu dịp Tết Dương lịch 2021

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) đã tăng cường chạy nhiều tàu khu đoạn khác tuyến Bắc-Nam để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp nghỉ Tết Dương lịch.
Ngành đường sắt tăng cường chạy nhiều tàu dịp Tết Dương lịch 2021 ảnh 1Đoàn tàu tại ga Hà Nội của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Ngành Đường sắt tổ chức chạy tàu tăng cường Hà Nội-Vinh, Hà Nội-Đồng Hới dịp Tết Dương lịch 2021 nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng của người dân.

Cụ thể, tuyến Hà Nội-Vinh, ngày 31/12/2020 tổ chức chạy tàu  NA3 xuất phát lúc 23 giờ 5 phút và tàu NA7 xuất phát lúc 23 giờ 20 phút tại ga Hà Nội. Tàu NA3 đến ga Vinh lúc 6 giờ 14 phút, tàu NA7 đến lúc 6 giờ 40 phút.

Chiều Vinh-Hà Nội, trong ngày 3/1/2021 tổ chức chạy tàu NA4 xuất phát lúc 21 giờ 10 phút và tàu SE36 xuất phát lúc 13 giờ 25 phút tại ga Vinh. Tàu NA4 đến Hà Nội lúc 4 giờ, tàu SE36 đến lúc 19 giờ 52 phút.

Tuyến Hà Nội-Đồng Hới, ngày 31/12/2020 tổ chức chạy tàu SE17 lúc 20 giờ 20 phút tại Hà Nội, đến Đồng Hới lúc 7 giờ.

Chiều Đồng Hới-Hà Nội, ngày 3/1/2021 tổ chức chạy tàu QB2 xuất phát lúc 17 giờ tại ga Đồng Hới, đến Hà Nội lúc 4 giờ 25 phút.

Bên cạnh đó, phía VNR cho biết từ tháng 12 sẽ tổ chức chạy tăng tần suất tàu trên một số tuyến phía Bắc.

Tuyến Hà Nội-Hải Phòng, từ ngày 14/12/2020, sẽ tổ chức chạy hàng ngày đôi tàu HP1/HP2 Hà Nội-Hải Phòng và ngược lại, thay vì chỉ chạy các ngày cuối tuần như hiện nay. Như vậy, trên tuyến Hà Nội-Hải Phòng hàng ngày sẽ chạy thường xuyên 4 đôi tàu HP1/HP2, LP2/LP3, LP5/LP6, LP7/LP8.

Cũng trên tuyến này, ngành đường sắt tổ chức chạy thêm đoàn tàu HD2 giữa Hải Dương và Hà Nội vào Chủ nhật hàng tuần các ngày 13, 20, 27/12/2020. Tàu HD2 xuất phát tại ga Hải Dương lúc 16 giờ 28 phút và đến ga Hà Nội lúc 18 giờ 5 phút.

Tuyến Hà Nội-Yên Bái, từ 12/12/2020, chạy thêm đôi tàu YB3/YB4 các ngày thứ Bảy, Chủ Nhật trong tháng 12/2020. Tàu YB3 xuất phát ga Hà Nội lúc 6 giờ 10 phút, đến Yên Bái lúc 10 giờ 50 phút; tàu YB4 xuất phát ga Yên Bái lúc 14 giờ 45 phút, đến ga Hà Nội lúc 19 giờ 20 phút.

[Đường sắt lỗ khoảng 2.000 tỷ đồng vì dịch COVID-19 và bão lũ]

Ở khu vực phía Nam, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) sẽ tăng tàu từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Quy Nhơn, Đà Nẵng và ngược lại cùng nhiều tàu khu đoạn khác tuyến Bắc-Nam.

Cụ thể, tuyến Thành phố Hồ Chí Minh-Quy Nhơn, chạy tàu SQN2 ngày 30, 31/12/2020, xuất phát ga Sài Gòn lúc 18 giờ 20 phút, đến ga Quy Nhơn lúc 8 giờ 6 phút. Tàu SQN1 chạy các ngày 2, 3/1/2021, xuất phát ga Quy Nhơn lúc 13 giờ 10 phút, đến ga Sài Gòn lúc 4 giờ 7 phút.

Tuyến Thành phố Hồ Chí Minh-Đà Nẵng, chạy tàu SE28 ngày 31/12/2020, xuất phát ga Sài Gòn lúc 14 giờ 30 phút, đến ga Đà Nẵng lúc 9 giờ 28 phút. Tàu SE27 chạy ngày 3/1/2021, xuất phát ga Đà Nẵng lúc 8 giờ 2 phút, đến ga Sài Gòn lúc 3 giờ 25 phút.

Tuyến Sài Gòn-Nha Trang-Sài Gòn, trong các ngày từ ngày 30/12/2020 đến ngày 2/1/2020 chạy tàu SNT2 tại ga Sài Gòn đi Nha Trang; từ ngày 31/12/2020 đến ngày 3/1/2021, chạy tàu SNT1 tại ga Nha Trang đi ga Sài Gòn.

Cũng trên tuyến này chạy tàu SNT4 ngày 30, 31/12/2020 và tàu SNT6, SNT8 ngày 31/12/2020 từ ga Sài Gòn đi ga Nha Trang; chạy tàu SNT3 ngày 2/1/2021 và tàu SNT5 ngày 2, 3/1/2021 từ ga Nha Trang đi ga Sài Gòn.

Tuyến Sài Gòn-Phan Thiết-Sài Gòn, chạy tàu SPT2 từ ngày 31/12/2020 đến ngày 4/1/20201, tàu SPT4 ngày 1/1/2021 tại ga Sài Gòn đi ga Phan Thiết.

Chạy tàu SPT1 từ ngày 31/12/2020 đến ngày 4/1/2021, tàu SPT3 ngày 3/1/2021 tại ga Phan Thiết đi ga Sài Gòn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục