Ngành hàng không Thái Lan gặp khó khăn do dịch COVID-19

Số lượng các chuyến bay trong nước và quốc tế trong năm 2020 tại Thái Lan đã giảm 55%, xuống còn 464.944 chuyến so với mức mức 1,04 triệu chuyến trong năm 2019.
Ngành hàng không Thái Lan gặp khó khăn do dịch COVID-19 ảnh 1Cảnh vắng vẻ do dịch COVID-19 tại sân bay Don Mueang ở Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 11/1, Cục Cảng hàng không Thái Lan (DoA) công bố số liệu thống kê cho thấy sự sụt giảm lớn về lưu lượng hành khách đi lại bằng đường hàng không tại 20 sân bay trên toàn quốc.

Số lượng các chuyến bay trong nước và quốc tế trong năm 2020 tại Thái Lan đã giảm 55%, xuống còn 464.944 chuyến so với mức mức 1,04 triệu chuyến trong năm 2019.

Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan từng nhận định khách du lịch nội địa sẽ chiếm thị phần chính trong ít nhất bốn tháng đầu năm 2021, nhưng việc nhiều tỉnh hiện đã áp dụng các hạn chế đi lại đối với những người đến từ vùng đỏ - vùng phải áp dụng các biện pháp phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 nghiêm ngặt, bao gồm cả việc cách ly 14 ngày đã ảnh hưởng mạnh tới ngành này.

DoA cho biết lưu lượng hành khách nội địa sử dụng đường hàng không giảm tới 60% từ mức trung bình 30.000 lượt/ngày trước Năm mới 2021 xuống còn 12.000 lượt/ngày, trong khi số chuyến bay cũng giảm 40% từ trung bình 160 chuyến/ngày xuống còn khoảng 100 chuyến/ngày.

Để thúc đẩy ngành du lịch chịu nhiều ảnh hưởng của đại dịch, ngày 11/1, Bộ trưởng Du lịch Thái Lan đề xuất kế hoạch cho phép du khách nước ngoài được cách ly tại một số khu nghỉ dưỡng sân golf tại nước này.

Bộ trưởng Phiphat Ratchakitprakarn nhấn mạnh: “Chúng tôi đang thảo luận với Bộ Y tế và lực lượng đặc nhiệm quốc gia chống virus SARS-CoV-2 để cung cấp cho du khách việc cách ly tại khách sạn và sân golf với các chứng chỉ y tế."

[Dịch COVID-19: Thủ đô Bangkok của Thái Lan lập bệnh viện dã chiến]

Du khách nước ngoài có thể dành hai tuần cách ly trong các khu nghỉ dưỡng đặc biệt và di chuyển quanh khu vực khách sạn cũng như chơi golf thay vì tự cách ly trong phòng.

Kế hoạch đang đợi Nội các phê duyệt này được đưa ra trong bối cảnh quốc gia Đông Nam Á đang vật lộn với làn sóng lây nhiễm thứ hai của dịch COVID-19 trong những tháng gần đây.

Thái Lan cho đến nay đã ghi nhận trên 10.500 ca nhiễm COVID-19 và có 67 người thiệt mạng.

Nhật Bản chuẩn bị mở rộng ban bố tình trạng khẩn cấp ở ba tỉnh miền Tây

Cùng ngày, Hãng thông tấn Jiji của Nhật Bản đưa tin, Chính phủ Nhật Bản chuẩn bị mở rộng lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp ở ba tỉnh phía Tây của nước này gồm Osaka, Kyoto và Hyogo.

Trước đó, ngày 9/11, ba tỉnh này đã yêu cầu chính phủ mở rộng lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp, vốn đã được áp dụng tại Tokyo và ba tỉnh lân cận (Chiba, Kanagawa và Saitama), đối với khu vực của họ trong nỗ lực nhằm kiểm soát làn sóng mới nhất của dịch COVID-19.

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến chiều 11/1 (theo giờ Hà Nội), Nhật Bản ghi nhận tổng cộng 289.775 ca mắc COVID-19, trong đó có 3.996 ca tử vong./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục