Ngày hội Đại đoàn kết tại Tuyên Quang, Trà Vinh, Hà Nam

Ngày 11/11, ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đã diễn ra tại nhiều địa phương, trong đó có khu dân cư Đồng Ẻn (Tuyên Quang), ấp Kim Câu (Trà Vinh), thôn 6 (Hà Nam).
Ngày hội Đại đoàn kết tại Tuyên Quang, Trà Vinh, Hà Nam ảnh 1Đồng chí Trần Quốc Vượng tặng hoa chúc mừng cán bộ và nhân dân xã Kim Bình. (Ảnh: Quang Cường/TTXVN)

Ngày 11/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đã dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư Đồng Ẻn, xã Kim Bình, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.

Cùng dự Ngày hội có lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang cùng đông đảo nhân dân xã Kim Bình.

Thôn Đồng Ẻn, xã Kim Bình có 487 nhân khẩu, 7 dân tộc chung sống. Năm 2018, nhân dân khu dân cư Đồng Ẻn đã cố gắng, nỗ lực đoàn kết cùng nhau thực hiện hiệu quả 5 nội dung Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.”

Nhân dân các dân tộc khu dân cư Đồng Ẻn đã hăng hái thi đua lao động sản xuất, tận dụng đất đai được giao, tăng gia sản xuất. Hiện bình quân thu nhập đầu người khu dân cư Đồng Ẻn đạt trên 30 triệu đồng/người/năm…

Nhân dân khu dân cư Đồng Ẻn tích cực xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân; bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp.

Năm 2018, khu dân cư Đồng Ẻn có 96,7% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa…

Trò chuyện với người dân khu dân cư Đồng Ẻn, đồng chí Trần Quốc Vượng biểu dương và ghi nhận những kết quả người dân khu dân cư Đồng Ẻn và xã Kim Bình đạt được trong thời gian qua.

Cơ sở hạ tầng của xã Kim Bình được đầu tư khang trang, giao thông thuận lợi, đời sống của người dân xã Kim Bình ngày càng được nâng cao.

Để phát huy truyền thống quê hương cách mạng, nâng cao hơn nữa tinh thần đoàn kết, đồng chí Thường trực Ban Bí thư yêu cầu các đồng chí cán bộ, đảng viên xã Kim Bình, khu dân cư Đồng Ẻn phải luôn gương mẫu, đi đầu khơi dậy tinh thần đoàn kết trong nhân dân trong thực hiện các phong trào thi đua, nhất là xây dựng nông thôn mới, không ngừng nâng cao đời sống mọi mặt cho nhân dân, huy động sức dân xây dựng kết cấu hạ tầng cơ sở, bảo đảm Kim Bình thực sự là nơi đáng sống.

Người dân xã Kim Bình, khu dân cư Đồng Ẻn cần chú trọng giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, phát huy truyền thống quê hương cách mạng, đoàn kết tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau cùng vượt qua những khó khăn, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh để Kim Bình trở thành “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Nhân dịp này, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng tặng hoa chúc mừng khu dân cư Đồng Ẻn; tặng quà Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã Kim Bình và 5 gia đình tiêu biểu của khu dân cư Đồng Ẻn trong thực hiện các phong trào thi đua tại địa phương.

Trước đó, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ và trồng cây lưu niệm tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Kim Bình.

Ngày hội Đại đoàn kết tại Tuyên Quang, Trà Vinh, Hà Nam ảnh 2Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân tặng quà cho hộ nghèo ở xã Kim Hòa. (Ảnh: Phúc Sơn/TTXVN)

Ngày 11/11, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại ấp Kim Câu, xã Kim Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh.

Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ niềm vui trước những thành quả đạt được của chi bộ, chính quyền và nhân dân ấp Kim Câu trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa.

Đồng chí cho rằng, ấp Kim Câu đã có sự phát triển khá toàn diện trong xây dựng ấp nông thôn mới. Tuy nhiên, việc xây dựng ấp nông thôn mới phần nhiều các thôn, ấp đều gặp khó khăn trong vấn đề xây dựng môi trường, cảnh quang sạch đẹp.

Chính vì thế, đồng chí mong rằng cấp ủy, chính quyền cần nỗ lực hơn và nhân dân cố gắng hơn nữa trong việc phát huy tinh thần đại đoàn kết để cùng nhau xây dựng xóm ấp ngày giàu đẹp hơn.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cũng đề nghị lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Trà Vinh cần quan tâm nhiều hơn đến đời sống của những hộ nghèo đơn thân, không có năng lực vươn lên thoát nghèo bền vững.

Đồng thời, tỉnh cần xây dựng mô hình giải quyết việc làm cho người nghèo đơn thân, tạo một nguồn trợ cấp để đảm bảo cho người nghèo đơn thân an sinh lúc tuổi về già.

Toàn ấp Kim Câu có 471 hộ dân, với dân số 1.879 người, đồng bào dân tộc Khmer chiếm hơn 70%. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, qua công tác tuyên truyền, vận động của cấp ủy, chính quyền, Ban công tác mặt trận tổ quốc và các đoàn thể đã nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân.

Nhờ đó, các phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa đã đem lại hiệu quả tích cực.

Thu nhập bình quân đầu người dân của ấp hiện đạt 37 triệu đồng/người/năm, số hộ nghèo của ấp còn 70 hộ.

Ấp Kim câu đang phấn đấu được công nhận ấp đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm nay.

Dịp này, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đến thăm và tặng quà cho 3 hộ nghèo đơn thân ở ấp Kim Câu và tặng 150 phần quà cho 150 hộ nghèo của xã Kim Hòa.

Ngày hội Đại đoàn kết tại Tuyên Quang, Trà Vinh, Hà Nam ảnh 3Đại tướng Ngô Xuân Lịch tặng quà cho cán bộ và nhân dân thôn 6, xã Chính Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. (Ảnh: Nguyễn Chinh/TTXVN)

Nhân kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ngày 11/11, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn 6, xã Chính Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

Cùng dự có Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh; Trung tướng Vũ Hải Sản, Tư lệnh Quân khu 3 và lãnh đạo tỉnh Hà Nam.

Trong không khí tưng bừng, phấn khởi của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, các đại biểu, cán bộ và nhân dân thôn 6, xã Chính Lý đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam qua 88 năm xây dựng và trưởng thành; đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.”

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, sự chung sức đồng lòng của nhân dân, kinh tế thôn 6 đã có nhiều khởi sắc.

Thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt 42,5 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn 2,68%; 100% đường giao thông được bê tông hóa, các ngõ xóm đều có điện thắp sáng ban đêm và vận động nhân dân trồng hoa 2 bên đường; nhân dân trong thôn đã phát huy tinh thần đoàn kết, giữ gìn nếp sống văn hóa lành mạnh, mỗi nhà, mỗi người nêu cao tinh thần tự giác chấp hành và thực hiện nếp sống văn hóa.

Năm 2018, thôn có 367 gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa; khu dân cư giữ vững danh hiệu Khu dân cư văn hóa.

Phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn 6, xã Chính Lý, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Nguyễn Đình Khang đánh giá cao những kết quả mà địa phương đạt được trong những năm qua, đồng thời đề nghị cán bộ và nhân dân thôn 6 tiếp tục thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương, thực hiện tốt hương ước, quy ước, xây dựng tình làng nghĩa xóm, đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững.

Thôn cần nâng cao chất lượng ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư hàng năm; hạn chế và xóa bỏ những hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan; thực hiện văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; xây dựng nếp sống văn minh, gia đình hòa thuận, hạnh phúc; tiếp tục chăm lo sự nghiệp giáo dục, nâng cao hiệu quả các tiêu chí trong triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.”

Ngoài ra, Ban công tác mặt trận phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc quan tâm xây dựng mô hình tự quản ở khu dân cư gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Nhân dịp này, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã tặng 40 suất quà cho các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo và cận nghèo trong thôn 6; Quân khu 3, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng tặng quà cho cán bộ và nhân của thôn; 367 gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa năm 2018 của thôn 6 được tuyên dương, khen thưởng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục