Ngày quốc tế 8/3: Hoa tươi tăng giá, thị trường quà tặng trầm lắng

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 năm nay ghi nhận giá hoa tươi tăng gần gấp đôi so với ngày thường. Vì vậy, nhiều người đã lựa chọn những món quà có ý nghĩa thiết thực để thể hiện sự quan tâm chân thành.
Trong dịp lễ ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 năm nay, giá hoa tươi, đặc biệt là hoa ngoại nhập tăng cao, khiến lượng khách hàng có phần giảm nhẹ so với mọi năm. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 là một trong những dịp lễ quan trọng nhất trong năm, không chỉ để tôn vinh những đóng góp của phụ nữ, mà còn là dịp để phái mạnh bày tỏ tình yêu đến những người phụ nữ đặc biệt trong cuộc đời mỗi người.

Cận kề ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 cũng là thời điểm các cửa hàng hoa tươi và quà tặng tất bật chuẩn bị các loại mẫu mã sản phẩm đa dạng để phục vụ nhu cầu của khách hàng.

Hoa tươi tăng giá, sức mua giảm nhẹ

Hoa tươi luôn là món quà được nhiều người ưa chuộng trong các dịp lễ dành cho phái nữ. Theo ghi nhận của phóng viên Báo điện tử VietnamPlus tại một số tuyến phố trên địa bàn thành phố Hà Nội như Trần Xuân Soạn, Cầu Giấy, Lương Định Của..., lượng khách đến mua tại các cửa hàng hoa tươi giảm đáng kể, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Chị Hoàng Lan, chủ cửa hàng Hoa Phố, địa chỉ 65 Trần Xuân Soạn (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), cho biết thị trường hoa tươi năm nay kém sôi động hơn, khách mua hàng giảm khoảng 10-20% so với những năm trước.

[[Photo] Sôi động thị trường quà tặng ngày Lễ Tình nhân tại Hà Nội]

“Phần lớn đơn đặt hàng đến từ khách lẻ, những đơn hàng lớn từ các cơ quan, công sở chưa nhiều do tác động của dịch bệnh. Tuy vậy, nhìn chung lượng khách vẫn đông hơn Ngày Lễ Tình nhân 14/2 vừa qua, do đối tượng khách hàng đa dạng hơn. Phân khúc giá chủ yếu là các lẵng hoa có giá từ 300.000 đến 500.000 đồng/lẵng, những lẵng hoa tiền triệu hiếm có khách đặt mua,” chị Lan chia sẻ.

Dịp lễ ngày 8/3 năm nay ghi nhận giá hoa tươi tăng mạnh, gần gấp đôi so với ngày thường. Cụ thể, hoa hồng Đà Lạt có giá khoảng 40.000 đồng/bông và được bán theo các bó gói sẵn; hoa hồng Ecuador có giá từ 1.300.000 đến hơn 2 triệu/bó, trong đó loại hoa hồng Ecuador cầu vồng có giá 2.700.000 đồng/bó 14 bông; hoa hồng baby có giá từ 500.000-1 triệu đồng/bó tuỳ kích cỡ. Các loại hoa khác như hướng dương, mẫu đơn có giá từ 30.000-40.000 đồng/bông; hoa địa lan có giá khoảng 30.000-40.000 đồng/cành... Nhiều chủ cửa hàng cho biết giá hoa tươi vào đúng ngày lễ 8/3 có thể tăng thêm khoảng 20%, do nhu cầu lớn của khách hàng.

Bên cạnh hoa tươi, các loại hoa hồng sáp được làm từ bọt xà phòng và sáp thơm, với nhiều màu sắc đa dạng như đỏ, xanh, tím... cũng được nhiều khách hàng ưa chuộng bởi ưu thế thời gian để được lâu, có giá khoảng 20.000 đồng/bông với loại hoa sáp thường và khoảng 25.000 đồng/bông với loại hoa sáp nhũ.

Xu hướng tìm mua quà tặng thiết thực

Ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 khiến thị trường quà tặng dịp lễ Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 có phần trầm lắng hơn so với mọi năm. Mặc dù các cửa hàng, siêu thị đều tung ra hàng loạt các chương trình khuyến mại lớn, song lượng khách đến mua vẫn giảm hơn những năm trước, đặc biệt là các mặt hàng quà tặng đắt tiền. 

Thay vào đó, năm nay nhiều người tiêu dùng có xu hướng lựa chọn những món quà có ý nghĩa thiết thực, thể hiện được sự quan tâm cũng như tấm lòng chân thành của người tặng.

Nến thơm là sản phẩm đang dần trở nên phổ biến với nhiều tầng lớp khách hàng. Không chỉ đa dạng về mùi hương, nến thơm còn đem đến cảm giác thư giãn, giúp không gian trở nên ấm cúng và dễ chịu. Chị Mỹ, nhân viên cửa hàng nến thơm Ctus Candle địa chỉ 69 Thợ Nhuộm (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), cho biết những ngày cận kề dịp lễ 8/3, cửa hàng ghi nhận lượng khách tăng khoảng 30% so với ngày thường.

Với nhiều ý nghĩa thiết thực gắn với đời sống, nến thơm trở thành một lựa chọn quà tặng hoàn hảo cho phái đẹp trong trong ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. (Ảnh: ctuscandle)

“Nến có thành phần là sáp đậu nành và bấc cotton không khói đen, không có chất Ariston nên không làm cay mắt và an toàn với sức khỏe của người sử dụng. Các sản phẩm phù hợp với nhiều không gian như văn phòng, phòng khách, phòng ngủ... nên được nhiều khách hàng lựa chọn," chị cho hay.  

Cũng theo chị Mỹ, trong dịp lễ 8/3 năm nay, cửa hàng phục vụ các gói gift set gồm nến trụ, nến cốc với nhiều mùi hương như chanh, dâu, cà phê, các loại thảo mộc... có giá dao động từ 214.500 đến 544.500 đồng/set.

Thiết thực hơn trong "mùa dịch," anh Mạnh Kiên, người dân quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã quyết định mua một tấm đệm massage có giá khoảng 2 triệu đồng để làm quà dành tặng mẹ trong dịp lễ 8/3 năm nay. “Ở độ tuổi của mẹ tôi, khó tránh khỏi việc thường xuyên cảm thấy nhức mỏi cơ thể, cần được massage thư giãn thường xuyên, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh đang hoành hành. Vì vậy, tôi nghĩ tấm đệm massage sẽ là món quà 8/3 thích hợp, thể hiện được sự quan tâm và biết ơn của tôi với mẹ,” anh Kiên chia sẻ./. 

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục