Nghệ An: Điều tra nguyên nhân 2 thanh niên tử vong bất thường

Hai nạn nhân tử vong được xác định là Lê Tiến Th (sinh năm 1986) và Phan Văn N (sinh năm 1993), cả hai cùng trú tại xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An).

Chiều 29/1 (tức mùng 5 Tết), Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết đã phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân hai thanh niên chết bất thường tại bìa rừng tại xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An).

Hai nạn nhân tử vong được xác định là Lê Tiến Th (sinh năm 1986) và Phan Văn N (sinh năm 1993), cả hai cùng trú tại xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An).

Trước đó, vào lúc 9 giờ ngày 29/1, nhiều người dân khi đi chúc Tết đã phát hiện thi thể hai thanh niên đã tử vong cạnh bìa rừng thuộc đường liên xã xóm 5, xã Quỳnh Tân.

[Nghệ An điều tra nguyên nhân hai mẹ con tử vong bất thường]

Ngay sau đó, người dân đã báo cáo lên chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng.

Theo nhiều người dân địa phương, cả hai nạn nhân đều là người đi làm ăn xa về quê ăn Tết và có tiền sử nghiện hút.

Bước đầu, theo nhiều người dân chứng kiến vụ việc cho biết, nguyên nhân tử vong của hai thanh niên trên có khả năng là do sốc thuốc.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục