Nghệ thuật dân gian Ấn Độ ra mắt khán giả Hà Nội

Khán giả yêu văn hóa Ấn Độ sẽ được thưởng thức nhiều tiết mục dân gian cùng các nghệ sĩ từ Đoàn Văn hóa Nghệ thuật Ladakh Bắc Ấn Độ.
Theo tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đoàn Văn hóa Nghệ thuật Ladakh BắcẤn Độ (gồm 15 người) sẽ sang thăm và biểu diễn tại Hà Nội từ ngày 5 đến7/4/2011.

Chương trình biểu diễn không bán vé của đoàn sẽ được tổ chức tại Nhà Hát Lớn vào 20h00 ngày 05/4/2011.

Với 25 thành viên, đoàn Văn hóa Nghệ thuật Ladakh Bắc Ấn Độ  được thành lập từ năm 2004 với tôn chỉ bảotồn và phát huy vốn văn hóa dân gian thông qua việc thực hiện cácchương trình biểu diễn ca, múa, nhạc và sân khấu dựa trên truyền thốngdân gian dân tộc vùng Ladakh (Ấn Độ).

Dưới sự dẫn dắt của nhà thơ-cựu chiến binh và cũng là một nghệ sĩ đa tài Tsering Sonam Sopari, đoàn hướng tới mục tiêu hàng đầu là phục dựng những biểu tượng văn hóa Ladakh đang có nguy cơ mai một, từ trang phục truyền thống, nhạc cụ, dân ca, dân nhạc, đến truyền thuyết dân gian...

Từ kinh nghiệm làm việc qua nhiều thập kỷ, nghệ sĩ Sopari đã nhận ra tầmquan trọng của việc thu hút sự quan tâm rộng  khắp của các tài năng trẻ đối với nghệ thuật sân khấu, ca, múa, nhạc dân gian dân tộcvà đây cũng chính là tiền đề cho sự hình thành của Đoàn./.

Nguyễn Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Trước đây, bánh Kà tum được làm chỉ để phục vụ trong các ngày lễ lớn của đồng bào dân tộc Khmer, như: Tết Chôl Chnăm Thmây, lễ Sene Dolta… Ngày nay, nhu cầu đối với bánh Kà tum tăng cao, trở thành món quà đặc sản của địa phương với mức giá bình dân (6.000 đồng/chiếc). (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Bánh Kà Tum - Chút tình Khmer giữa lòng An Giang

Bánh Kà tum - món bánh truyền thống của đồng bào Khmer xã Ô Lâm (tỉnh An Giang), một biểu tượng của sự khéo léo, kết tinh từ hương vị đất trời và tấm lòng hiếu khách của người dân nơi đây.