Nghị sĩ Ai Cập dọa biểu tình ở Quảng trường Tahrir

Các nghị sĩ của quốc hội do phe Hồi giáo chiếm đa số vừa bị giải thể tại Ai Cập dọa tổ chức họp tại Quảng trường Tahrir của thủ đô Cairo.

Các nghị sĩ của quốc hội do phe Hồi giáo chiếm đa số vừa bị giải thể tại Ai Cập ngày 18/6 đã dọa tổ chức họp tại Quảng trường trung tâm Tahrir của thủ đô Cairo, nếu họ bị cấm vào tòa nhà quốc hội.

 

Các thành viên của Đảng Tự do và Công lý (FJP) thuộc tổ chức Anh em Hồi giáo và Đảng Nour Salafi, cùng với một số nghị sĩ độc lập, tuyên bố sẽ tổ chức biểu tình ngồi tại Quảng trường Tahrir nhằm thể hiện sự phản đối đối với việc "phản cách mạng" mà họ cho là "đã được phơi bày qua những động thái gần đây của Hội đồng Tối cao các lực lượng Vũ trang (SCAF)".

 

Các nghị sĩ này còn phản đối Tuyên bố Hiến pháp sửa đổi vừa được SCAF ban hành, theo đó trao cho SCAF quyền lực rộng hơn, trong khi lại hạn chế quyền của tổng thống sắp tới của Ai Cập.

Mohamed Emara, Phó Chủ tịch Hạ viện vừa bị giải tán, nói: "Chúng tôi sẽ không tuân thủ Tuyên bố Hiến pháp bổ sung khi cho phép quân đội độc lập với phần còn lại của đất nước."

 

Ông Emara còn bác bỏ những khiếu nại phản đối tính hợp hiến của Hội đồng Hiến pháp Ai Cập, cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo hiến pháp mới. Ông nói: "Hội đồng này là một thể chế độc lập nên chẳng có lý do gì cơ quan này không thực thi nghĩa vụ của mình".

 

Trong khi đó, Ashraf Thabet, thành viên Đảng Nour Salafi và cựu Phó Chủ tịch Quốc hội, hối thúc tất cả lực lượng quốc gia đoàn kết để "ngăn sự leo thang khủng hoảng với SCAF."

Thabet cho biết Đảng Nour vẫn đang trong quá trình tham vấn về cách giải quyết bế tắc chính trị hiện nay./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục