Nghị viện Nga dẫn đầu bảng xếp hạng của thế giới về tính cởi mở

Nghiên cứu của quỹ phi lợi nhuận “Trung tâm Hỗ trợ Xây dựng Luật pháp” được tiến hành ở 16 quốc gia, bao gồm tất cả các nước châu Âu có hệ thống lưỡng viện và dân số hơn 8 triệu, Mỹ và Canada.
Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại một phiên họp Duma Quốc gia Nga ở Moskva, ngày 10/3/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo kết quả nghiên cứu của quỹ phi lợi nhuận “Trung tâm Hỗ trợ Xây dựng Luật pháp,” Nga đứng vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng quốc tế về tính cởi mở của các nghị viện, bao gồm Duma Quốc gia (Hạ viện) và Hội đồng Liên bang (Thượng viện), cũng như so sánh giữa các phòng, ban riêng lẻ.

Nghiên cứu nói trên nêu rõ: “5 nghị viện có tính cởi mở cao nhất là Tây Ban Nha (67,2 điểm), Áo (71,2 điểm), Pháp (71,7 điểm), Italy (74,3 điểm) và Nga dẫn đầu với 80,6 điểm."

[Nga: Ông Vyacheslav Volodin được bầu làm Chủ tịch Hạ viện khóa mới]

Nghiên cứu nói trên được tiến hành ở 16 quốc gia, bao gồm tất cả các nước châu Âu có hệ thống lưỡng viện và dân số hơn 8 triệu, Mỹ và Canada.

Tính cởi mở của nghị viện được đánh giá theo 5 tiêu chí chính: hoạt động truyền thông, đối thoại với người dân, công việc hiện tại, quy trình lập pháp và hoạt động truyền thông của người phát ngôn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục