Ngoại trưởng Iran chỉ trích EU "cực đoan" trong quan hệ với Tehran

Ngoại trưởng Iran cho rằng để giữ Mỹ trong thỏa thuận hạt nhân Iran, các nước châu Âu đang thể hiện sự cực đoan và điều này cuối cùng sẽ hủy hoại chính sách của liên minh châu Âu.
Ngoại trưởng Iran chỉ trích EU "cực đoan" trong quan hệ với Tehran ảnh 1Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif. (Nguồn: Press TV)

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif đã chỉ trích Liên minh châu Âu (EU) "cực đoan" trong quan hệ với Tehran.

Báo Etemad ngày 5/3 đăng bài trả lời phỏng vấn của Ngoại trưởng Zarif trước thềm cuộc gặp với người đồng cấp Pháp Jean-Yves Le Drian, trong đó ông Zarif cho rằng "để giữ Mỹ trong thỏa thuận hạt nhân Iran, các nước châu Âu đang thể hiện sự cực đoan và điều này cuối cùng sẽ hủy hoại chính sách của liên minh châu Âu."

Theo ông Zarif, hiện tại Mỹ và EU đã vi phạm thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015 giữa Iran với nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc cùng với Đức), trong đó phía Mỹ vi phạm do chính sách của Washington, trong khi EU vi phạm vì chính sách của Mỹ nên đã không thể thực hiện những cam kết của liên minh này trong thỏa thuận, đặc biệt là lĩnh vực ngân hàng.

Do đó, ông Zarif nhấn mạnh Mỹ và EU không đủ tư cách ra điều kiện cho Iran là bên thực thi đầy đủ trách nhiệm trong thỏa thuận hạt nhân.

Sáng 5/3, Ngoại trưởng Pháp Le Drian đã đến Tehran để thảo luận với giới chức Iran về thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015, còn gọi là Kế hoạch Hành động toàn diện chung (JCPOA), trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra "tối hậu thư" sẽ từ bỏ thỏa thuận này nếu không có sự "cải thiện."

Nhóm của Ngoại trưởng Le Drian đến Iran đã gửi thông điệp rõ ràng tới Tehran rằng nhà ngoại giao Pháp không phải là “phái viên của ông Donald Trump," đồng thời khẳng định lập trường muốn duy trì thỏa thuận hạt nhân Iran.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Pháp nhấn mạnh nếu Iran không chấm dứt các vụ thử tên lửa đạn đạo, Tehran sẽ "luôn bị nghi ngờ muốn phát triển vũ khí hạt nhân, và nghi ngờ đó là có lý do."

[Iran không đàm phán về vai trò của nước này ở Trung Đông]

Trước đó, truyền thông phương Tây đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nêu ra 6 lĩnh vực chính mà ông muốn các nước châu Âu phối hợp với Mỹ "tạo thành một mặt trận thống nhất để yêu cầu Iran thay đổi hành động."

Tehran đã bác bỏ mọi khả năng thay đổi JCPOA và khẳng định "không khuất phục trước sức ép của Mỹ về việc đàm phán lại thỏa thuận này. Iran cũng đe dọa sẽ rút khỏi thỏa thuận này nếu không nhận được các lợi ích kinh tế mà các bên đã nhất trí.

Tehran luôn bác bỏ mọi cáo buộc cho rằng Iran đang phát triển vũ khí hạt nhân, khẳng định các vụ thử tên lửa của Iran hoàn toàn vì mục đích phòng thủ và không đưa vấn đề này ra thảo luận./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục