Ngoại trưởng Mỹ coi Hezbollah là nguy cơ đối với sự ổn định Trung Đông

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã liệt Hezbollah, Hamas của Palestine và Houthi của Yemen là "những thực thể gây nguy hiểm cho sự ổn định của Trung Đông và với Israel.
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin trong cuộc trao đổi với lãnh đạo nước chủ nhà Israel, ngày 20/3, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã đánh giá Hezbollah, nhóm vũ trang hạng nặng của Liban được Iran hậu thuẫn, là một nguy cơ đối với sự ổn định Trung Đông.

Phát biểu trong một cuộc họp với Tổng thống Israel Reuven Rivlin tại Jerusalem, nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ đã liệt Hezbollah, Hamas của Palestine và Houthi của Yemen, tất cả đều nhận được sự ủng hộ của Iran, là "những thực thể gây nguy hiểm cho sự ổn định của Trung Đông và với Israel."

[Saudi Arabia hoan nghênh Anh đưa Hezbollah vào danh sách khủng bố]

Ông Pompeo khẳng định: "Chúng tôi có một nghĩa vụ đạo đức và một nghĩa vụ chính trị nhằm ngăn chặn điều đó xảy ra."

Nhà ngoại giao Mỹ đang thực hiện chuyến công du khu vực nhằm thúc đẩy chiến lược cứng rắn của chính quyền Tổng thống Donald Trump chống Iran./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục