Ngoại trưởng Nga bác tin hoãn hội nghị hòa bình về Syria

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết công tác chuẩn bị cho Hội nghị đối thoại dân tộc về Syria vẫn đang được tiến hành, các bên đang thống nhất về thời gian và nội dung hội nghị.
Ngoại trưởng Nga bác tin hoãn hội nghị hòa bình về Syria ảnh 1Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. (Nguồn: Sputnik)

Ngày 7/11, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã bác tin hoãn Hội nghị đối thoại dân tộc về Syria. Ông cho biết, công tác chuẩn bị vẫn đang được tiến hành, các bên đang thống nhất về thời gian và nội dung hội nghị.

Theo Ngoại trưởng Nga, thời gian họp sẽ được công bố sớm nhất. Hiện công tác tạo điều kiện cho cuộc đối thoại tổng thể về Syria này đang được đẩy mạnh hết sức. Nhìn chung, phe đối lập có phản ứng tích cực về hội nghị, tuy nhiên vẫn còn có những phe từ chối đối thoại với Chính phủ Syria và yêu cầu thay đổi chế độ tại nước này.

Theo dự kiến, hội nghị hòa bình về Syria với nhiệm vụ trọng tâm là tổ chức đối thoại giữa các bên xung đột tại nước này sẽ nhóm họp vào ngày 18/11 tới tại thành phố Sochi của Nga./. 

Trước đó, hôm 31/10, Nga đã cảnh báo, nếu các phe nhóm đối lập tại Syria lựa chọn tẩy chay đại hội toàn quốc do Nga bảo trợ diễn ra trong tháng 11, họ sẽ có nguy cơ bị gạt khỏi tiến trình chính trị ở quốc gia Trung Đông này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục