Ngoại trưởng Nga Lavrov chỉ trích hoạt động của Mỹ tại Syria

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng, các hoạt động của Mỹ tại Syria là "hành động khiêu khích cố ý" hoặc Washington thiếu sự am hiểu về tình hình tại quốc gia Trung Đông này.
Ngoại trưởng Nga Lavrov chỉ trích hoạt động của Mỹ tại Syria ảnh 1Xe quân sự Thổ Nhĩ Kỳ được triển khai tại Hassa, tỉnh Hatay, chuẩn bị tiến vào Syria ngày 21/1. (Nguồn: AFP/TTXVN

Theo Reuters, ngày 22/1, hãng thông tấn RIA dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng, các hoạt động của Mỹ tại Syria là "hành động khiêu khích cố ý" hoặc Washington thiếu sự am hiểu về tình hình tại quốc gia Trung Đông này.

Phát biểu trên được đưa ra một ngày sau khi Mỹ hối thúc Thổ Nhĩ Kỳ, đồng minh của Washington trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), "hành động kiềm chế" và hạn chế các chiến dịch quân sự tại khu vực Tây Bắc Syria, nơi các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ đang tấn công phiến quân người Kurd do Mỹ hậu thuẫn nhằm mục tiêu quét sạch lực lượng này khỏi khu vực biên giới.

Trước đó, ngày 20/1, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ thông báo bắt đầu tiến hành chiến dịch lớn mới mang tên "Nhành Ôliu" nhằm đánh bật Các Đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) khỏi Afrin.

Trong ngày đầu tiên, không quân Thổ Nhĩ Kỳ đã bắn trúng 153 mục tiêu, trong đó có các khu vực trú ẩn của các tay súng người Kurd./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục