Ngoại trưởng Yemen để ngỏ khả năng đối thoại với Houthi

Ngoại trưởng Yemen Riyadh Yaseen tuyên bố để ngỏ khả năng tiến hành đối thoại với phiến quân Hồi giáo dòng Shi'ite, Houthi.
Ngoại trưởng Yemen để ngỏ khả năng đối thoại với Houthi ảnh 1Một tay súng Houthi trên đường phố thủ đô Sanaa, Yemen. (Nguồn: AP)

Ngày 27/3, Ngoại trưởng Yemen Riyadh Yaseen tuyên bố để ngỏ khả năng tiến hành đối thoại với phiến quân Hồi giáo dòng Shi'ite Houthi bất chấp chiến dịch quân sự do Saudi Arabia đứng đầu đang diễn ra chống lại nhóm này.

Phát biểu trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arab (AL) tại Ai Cập, Ngoại trưởng Yaseen khẳng định: "Đối thoại là cần thiết và vẫn có khả năng diễn ra. Tuy nhiên, đó phải là cuộc đối thoại dựa trên nguyên tắc về tính hợp pháp của Tổng thống và Nhà nước với tính bất hợp pháp của các cuộc đảo chính và phiến quân."

Trước đó, tuyên bố trên Đài Truyền hình Al-Arabiya của Saudi Arabia cùng ngày, Ngoại trưởng Yaseen cho rằng chiến dịch quân sự của các nước Arab chống phiến quân Houthi tại Yemen có khả năng chỉ kéo dài vài ngày, không phải hàng tuần.

Trong một diễn biến liên quan, truyền hình quốc gia Ai Cập đưa tin ngày 27/3, Tổng thống Yemen Mansour Hadi đã tới thành phố Sharm El-Sheikh (Ai Cập) để tham dự Hội nghị thượng đỉnh AL, dự kiến diễn ra trong hai ngày 28-29/3.

Hội nghị thượng đỉnh AL dự kiến sẽ thảo luận về tình hình Yemen và đề xuất gần đây của Ngoại trưởng các nước Arab về thành lập một lực lượng quân sự Arab thống nhất để có thể can thiệp ngay lập tức vào các nước Arab khi cần. Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon cho biết sẽ đưa cuộc khủng hoảng Yemen ra thảo luận với giới lãnh đạo Arab tham dự hội nghị.

Về phần mình, Tổng thống Hadi muốn tìm kiếm một "Kế hoạch Marshall" tại hội nghị này nhằm viện trợ cho Yemen sau chiến dịch quân sự chống phiến quân Houthi hiện nay.

Trong một diễn biến khác, Đại sứ Saudi Arabia tại Liên hợp quốc Abdallah Al-Mouallimi cho biết các nước Arab vùng Vịnh đang thương lượng với các thành viên thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc một dự thảo nghị quyết về Yemen, theo đó áp đặt cấm vận vũ khí đối với các nhóm đã phá hoại hòa bình và tiến trình chính trị.

Phát biểu với báo giới, Đại sứ Mouallimi cho biết Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) đã gửi dự thảo nghị quyết này tới các nước ủy viên thường trực gồm Mỹ, Pháp, Anh, Nga và Trung Quốc, và hy vọng văn bản này sẽ sớm được lưu hành tới 10 thành viên còn lại của Hội đồng Bảo an.

Trước đó tháng 11/2014, Hội đồng Bảo an đã áp đặt trừng phạt đối với cựu Tổng thống Yemen Abdullah Saleh và hai thủ lĩnh Houthi. Ngày 22/3 vừa qua, Hội đồng Bảo an đã ra Tuyên bố Chủ tịch, lên án các hành động "đơn phương" của lực lượng Houthi, đồng thời cảnh báo áp dụng các biện pháp cần thiết nếu phiến quân không trả lại cho chính phủ quyền kiểm soát thủ đô Sanaa và nhiều vùng khác./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục