Người dân Singapore đau buồn trước sự ra đi của ông Lý Quang Diệu

Cựu Thủ tướng Lý Quang Diệu chính là một trong những biểu tượng của đảo quốc Sư tử. Vì thế, sự ra đi của ông rạng sáng 23/3 đã khiến đa phần người dân Singapore cảm thấy đau buồn và hụt hẫng.
Người dân Singapore đau buồn trước sự ra đi của ông Lý Quang Diệu ảnh 1Người dân đến viếng cựu Thủ tướng Lý Quang Diệu tại Bệnh viện Đa khoa Singapore (Ảnh: Việt Hải-Lê Hải/Vietnam+)

Với nhiều người dân Singapore, cựu Thủ tướng Lý Quang Diệu chính là một trong những biểu tượng của đảo quốc Sư tử. Vì thế, sự ra đi của ông rạng sáng 23/3 đã khiến đa phần người dân Singapore cảm thấy đau buồn và hụt hẫng.

Ngay từ sáng sớm, khá đông người dân đã đổ về Bệnh viện Đa khoa Singapore - nơi ông Lý Quang Diệu nhập viện từ hôm 5/2 để điều trị bệnh viêm phổi - để chia buồn với gia đình Thủ tướng Lý Hiển Long, con trai cả của ông.

Tại khu vực được thiết lập riêng, mhiều người đã không kìm được nước mắt. Với họ, sự ra đi của Thủ tướng Singapore đầu tiên là một mất mát vô cùng to lớn.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN, phó giáo sư Eugene Tan thuộc Trường Luật, Đại học Quản lý Singapore (SMU) cho biết, cũng như đa phần người dân Singapore, ông cảm thấy sự ra đi của ông Lý Quang Diệu là một mất mát rất lớn, bởi cựu Thủ tướng Singapore là một trong những người đã sáng lập nên đất nước Singapore hiện đại.

Ông Tan bày tỏ sự biết ơn với những gì ông Lý Quang Diệu đã làm cho đất nước, và tin tưởng Singapore sẽ vượt qua được thử thách này.

Cũng có khá động người nước ngoài sau khi biết tin cũng tìm đến đây để chia buồn cũng như bày tỏ sự ngưỡng mộ nhà lãnh đạo kiệt xuất của Singapore.

Song Sing Hun - một doanh nhân người Malaysia đã có 25 năm sinh sống và làm việc tại đảo quốc Sư tử, cho biết ông ngưỡng mộ di sản mà ông Lý Quang Diệu đã để lại cho Singapore, đồng thời hy vọng chúng có thể được duy trì để đảo quốc này tiếp tục là một nền kinh tế hùng mạnh trên thế giới.

Trong khi đó, một nữ doanh nhân người Indonesia, tranh thủ thời gian trước cuộc hẹn với đối tác, cũng đến đây để chia buồn sâu sắc với người dân Singapore cũng như bày tỏ hy vọng người dân đảo quốc Sư tử có thể duy trì tinh thần mạnh mẽ của ông Lý Quang Diệu.

Trước tình cảm của người dân, Hiệp hội Nhân dân Singapore (PA) cho biết trong thời gian quốc tang (từ ngày 23-29/3), sẽ có 18 khu vực cộng đồng trên cả nước được mở cửa kể từ ngày 24/3 để mọi người có thể đến viếng lần cuối nhà lãnh đạo kiệt xuất của mình.

Văn phòng Quốc hội Singapore cũng cho biết sẽ tổ chức phiên họp đặc biệt vào ngày 26/3 để tưởng niệm ông Lý Quang Diệu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục