Người dân Thủ đô ‘tê tái’ trong thời tiết lạnh nhất từ đầu mùa Đông

Sáng ngày 27/12, nhiệt độ tại Hà Nội xuống thấp chỉ 10-12 độ C. Trong cái lạnh tê tái, người dân đi làm phải mặc các loại áo ấm, quàng thêm khăn, có người phải mặc cả áo mưa để tránh gió lạnh.
Người dân Thủ đô ‘tê tái’ trong thời tiết lạnh nhất từ đầu mùa Đông ảnh 1Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ tối 26 đến ngày 28/12, tại Hà Nội trời rét đậm, có nơi rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 10-12 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 13-15 độ C. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Người dân Thủ đô ‘tê tái’ trong thời tiết lạnh nhất từ đầu mùa Đông ảnh 2Đường Cầu Giấy vốn là một tuyến đường đông đúc nhưng hôm nay cũng vắng vẻ hơn. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Người dân Thủ đô ‘tê tái’ trong thời tiết lạnh nhất từ đầu mùa Đông ảnh 3Tại khu vực Hồ Gươm hôm nay đã vắng người tản bộ do nhiệt độ giảm khá sâu. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Người dân Thủ đô ‘tê tái’ trong thời tiết lạnh nhất từ đầu mùa Đông ảnh 4Người dân cảm nhận rõ cái lạnh ‘tê tái’ khi ra đường vào thời tiết này, ai cũng chuẩn bị cho mình những bộ đồ thật dày để có thể giữ ấm cơ thể. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Người dân Thủ đô ‘tê tái’ trong thời tiết lạnh nhất từ đầu mùa Đông ảnh 5Thời tiết lạnh và lệnh cấm bán hàng tại chỗ nên nhiều con phố trên khu vực phố cổ cũng vắng bóng người qua lại. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Người dân Thủ đô ‘tê tái’ trong thời tiết lạnh nhất từ đầu mùa Đông ảnh 6Tổ hợp quán ăn tại đường Kim Mã đóng cửa, chỉ số ít phục vụ bán mang về. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Người dân Thủ đô ‘tê tái’ trong thời tiết lạnh nhất từ đầu mùa Đông ảnh 7Quán cà phê trên đường Bà Triệu vắng bóng khách, lượng người mua giảm đáng kể so với những ngày trước đó. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Người dân Thủ đô ‘tê tái’ trong thời tiết lạnh nhất từ đầu mùa Đông ảnh 8Nhân viên nhà hàng chia sẻ: 'Từ sáng đến 10 giờ mới bán được hai cốc cho khách mang về, trời rét cộng thêm việc ngừng kinh doanh tại chỗ khiến lượng khách đến cửa hàng rất ít.’ (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Người dân Thủ đô ‘tê tái’ trong thời tiết lạnh nhất từ đầu mùa Đông ảnh 9Một cửa hàng chỉ phục vụ bán mang về tại quận Hoàn Kiếm, cửa hàng trang bị cả tấm ngăn trước cửa quầy để hạn chế tiếp xúc. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Người dân Thủ đô ‘tê tái’ trong thời tiết lạnh nhất từ đầu mùa Đông ảnh 10Nhiệt độ thấp cùng với gió tạo nên cái lạnh tê tái, người dân đi làm không chỉ phải mặc các loại áo ấm mà phải quàng thêm khăn, có người phải mặc thêm cả áo mưa để tránh gió lạnh. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Người dân Thủ đô ‘tê tái’ trong thời tiết lạnh nhất từ đầu mùa Đông ảnh 11Một số người vẫn phải mưu sinh trong cái rét ‘cắt da cắt thịt.’ (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Người dân Thủ đô ‘tê tái’ trong thời tiết lạnh nhất từ đầu mùa Đông ảnh 12Có nơi người dân đã phải đốt lửa để giảm bớt đi cái lạnh. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục