Người phụ nữ 62 tuổi bị tuyên phạt 23 năm tù vì hành vi dâm ô trẻ em

Có các hành vi hiếp dâm, dâm ô đối với trẻ em dưới 13 tuổi, Trần Thị Bé Tư (62 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) bị Tòa án Nhân dân tỉnh Bạc Liêu tuyên phạt 23 năm tù.
Người phụ nữ 62 tuổi bị tuyên phạt 23 năm tù vì hành vi dâm ô trẻ em ảnh 1Quang cảnh phiên xét xử. (Nguồn: Báo Giao thông)

Ngày 10/8, Tòa án Nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã đưa bị cáo Trần Thị Bé Tư (62 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp, tạm trú tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) ra xét xử sơ thẩm.

Bị cáo bị Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bạc Liêu truy tố về 2 tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi " và tội "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi " theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 142 và điểm b, c khoản 2 Điều 146 Bộ luật Hình sự. Cả 3 bị hại đều là trẻ em dưới 13 tuổi.

Theo cáo trạng, ngày 1/5/2022, bị cáo Trần Thị Bé Tư cùng chồng (không có đăng ký kết hôn) là ông Đ.V.D. (sinh năm 1966) đến nhà con gái riêng của ông Đ.V.D ở huyện Phước Long chơi nhân dịp nghỉ lễ.

[Bắt tạm giam 7 đối tượng hiếp dâm và mua bán người dưới 16 tuổi]

Tại đây, có cháu T.T (nam, sinh năm 2016), V.N (nam, sinh năm 2011, con riêng của ông D.) và K.A. (nữ, sinh năm 2012) là cháu của vợ trước của ông Đ.V.D.

Thời gian ở tại nhà con gái ông D., vào ngày 2/5/2022, để thỏa mãn nhu cầu sinh lý của bản thân, bị cáo Bé Tư đã nhiều lần thực hiện các hành vi "quan hệ tình dục khác" với 2 cháu T.T và V.N - đều là cháu trai và dùng dụng cụ tình dục xâm nhập vào bộ phận sinh dục của cháu K.A.

Sau khi thực hiện các hành vi, bị cáo còn dặn dò các bị hại không được nói với người khác về sự việc trên.

Các cơ quan tiến hành tố tụng kết luận hành vi của bị cáo đã gây ra các tổn thương cho các bị hại cả về thể xác lẫn tinh thần.

Hội đồng xét xử xác định hành vi của bị cáo Trần Thị Bé Tư đã phạm vào tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" và tội "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi" và tuyên phạt bị cáo với mức án 23 năm tù./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục