Người Séc có thiện cảm nhiều hơn với người Việt Nam

Đa số người Séc ngày càng có nhiều thiện cảm hơn với cộng đồng người Việt Nam, theo đó, có tới 73% số người Séc được hỏi trả lời rằng họ đón nhận hàng xóm là người Việt Nam.
Người Việt tại Séc. (Nguồn: TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Praha, hãng nghiên cứu STEM công bố khảo sát mới nhất cho thấy đa số người Séc có thái độ tích cực hơn với một số nhóm dân cư nước ngoài và ngày càng có nhiều thiện cảm hơn với cộng đồng người Việt Nam.

Theo khảo sát được tiến hành vào tháng 1/2026, có tới 73% số người Séc được hỏi trả lời rằng họ chấp nhận hàng xóm là người Việt Nam, tỷ lệ cao hơn nhiều so với cách đây 3 thập kỷ và tương đương với mức chấp nhận người nước ngoài đến từ các quốc gia Tây Âu.

Người Slovakia được nhìn nhận tích cực nhất trong con mắt của người dân Séc với 92% cho rằng họ cảm thấy thuận lợi nếu có hàng xóm là người Slovakia. Tỷ lệ này đối với người Anh là 84%, Mỹ 81%, Pháp 78%, Đức 76% và Croatia 74%.

Ngược lại, các nhóm hàng xóm bị xem là “khó chấp nhận nhất” gồm có người Afghanistan (21%), người Arập (21%), Sudan và Syria (cùng 23%), Romania (24%).

Tỷ lệ người Séc chấp nhận hàng xóm là người Nga ở mức 32%, bằng với 3 thập niên trước; trong khi thái độ với người Ukraine tích cực hơn, tăng từ 10% vào những năm 2000 lên 46% hiện nay.

Khảo sát cũng cho thấy 56% người được hỏi coi người nước ngoài cư trú tại Séc là “nguy cơ an ninh lớn.” Có 38% người Séc ủng hộ quyền nhập quốc tịch Séc “bất kể quốc tịch hay nguồn gốc,” tăng so với thời kỳ khủng hoảng di cư năm 2015 nhưng thấp hơn mức 40% trước đó.

Khảo sát được tiến hành từ ngày 16-25/1 với hơn 1.000 người tham gia trả lời./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục