Nhà báo Hà Lan: Vụ điều tra máy bay MH-17 không đáng tin cậy

Nhà báo người Hà Lan Yost Nemyuller cho biết cuộc điều tra vụ máy bay MH-17 mà Viện Công tố Hà Lan tiến hành là không đáng tin cậy và cần được chuyển lên cấp độ quốc tế cao hơn.
Nhà báo Hà Lan: Vụ điều tra máy bay MH-17 không đáng tin cậy ảnh 1Mảnh vỡ máy bay MH17 tại hiện trường ở làng Grabove, miền Đông Ukraine. (Nguồn: AFP)

Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin TASS ngày 3/4, nhà báo người Hà Lan Yost Nemyuller cho biết cuộc điều tra vụ máy bay MH-17 của hãng hàng không Malaysia Airlines rơi gần khu vực Donetsk, miền Đông Ukraine, mà Viện Công tố Hà Lan tiến hành là không đáng tin cậy và cần được chuyển lên cấp độ quốc tế cao hơn.
 
Ông Nemyuller, tác giả một cuốn sách về thảm kịch máy bay MH-17, lưu ý rằng cuộc điều tra ở cấp độ quốc tế mới cần được thực hiện dưới sự bảo trợ của Liên hợp quốc với sự tham gia của Nga và Mỹ, đồng thời các điều tra viên phải có quyền tiếp cận tất cả những thông tin mà họ cần.
 
Ông Nemyuller nói: "Tất nhiên, làm như vậy sẽ không giải quyết được mọi vấn đề, bởi vì vụ việc này liên quan tới chính trị, song ít nhất việc điều tra có thể được bắt đầu ở vị thế cao hơn".
 
Hiện Hà Lan có kế hoạch nối lại công tác tìm kiếm tại vị trí máy bay MH-17 rơi ở Ukraine trong tháng này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục