Nhà cộng đồng phòng tránh thiên tai tại Quảng Nam

Nhà tránh lũ cộng đồng tại huyện miền núi Quảng Nam để phục vụ các hoạt động văn hóa, đồng thời là nơi trú ẩn phòng tránh thiên tai.
Lễ khánh thành và đưa vào hoạt động Nhà cộng đồng phòng tránh thiên tai sau hơn bảy tháng thi công đã diễn ra ngày 2/7, tại xã Trà Mai, huyện miền núi Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Công trình có tổng vốn đầu tư hơn 2,2 tỉ đồng do Quỹ hỗ trợ thiên tai miền Trung vận động hỗ trợ từ Tổng công ty Phân bón và hóa chất dầu khí thuộc Tập đoàn dầu khí Việt Nam.

Nhà tránh lũ cộng đồng được xây dựng trên tổng diện tích 1.300m2, trong đó khu nhà làm việc hai tầng chiếm 600m2, theo mô hình nhà cấp 4, mái lợp ngói, vách gỗ, kết cấu khung nhà bằng bêtông cốt thép.

Mục đích của công trình này là nhằm phục vụ các hoạt động sinh hoạt văn hóa tinh thần của thanh niên và đồng bào dân tộc thiểu số địa phương, đồng thời là nơi để trú ẩn phòng tránh thiên tai, là nơi phân phát hàng cứu trợ cho đồng bào khi gặp thiên tai, bão lũ.

Nhân dịp này, Hội đồng quản lý Quỹ hỗ trợ thiên tai miền Trung và đại diện đơn vị tài trợ đã trao tặng 10 triệu đồng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi của địa phương, và nhiều vật dụng phục vụ sinh hoạt tại nhà cộng đồng phòng tránh thiên tai./.

Nguyễn Sơn (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục