Nhà ngoại giao nước ngoài đầu tiên bị bắt cóc tại Nigeria sau 50 năm

Theo nguồn tin chính phủ Nigeria ngày 1/7, Phó đại diện cấp cao của Sierra Leone, ông Alfred Nelson-Williams, đã bị bắt cóc tại Nigeria.
Nhà ngoại giao nước ngoài đầu tiên bị bắt cóc tại Nigeria sau 50 năm ảnh 1(Nguồn: pulse.ng)

Theo nguồn tin chính phủ Nigeria ngày 1/7, Phó đại diện cấp cao của Sierra Leone, ông Alfred Nelson-Williams, đã bị bắt cóc tại Nigeria.

Đây là trường hợp bắt cóc nhà ngoại giao nước ngoài đầu tiên tại nước Tây Phi này trong hơn nửa thế kỷ qua.

Ông Nelson-Williams bị bắt cóc khi đang trên đường từ thủ đô Abuja của Nigeria tới tham dự một sự kiện ở thành phố Kaduna, nằm cách thủ đô khoảng 200km.

Giới chức an ninh địa phương cho biết đang tiến hành điều tra vụ bắt cóc.

Trong khi đó, Bộ trưởng Thông tin Sierra Leone, Mohamed Bangura cho biết chính phủ nước này đang phối hợp với các lực lượng chức năng Nigeria để nhà ngoại giao Nelson-Williams được an toàn và được trả tự do.

Tuy nhiên, chưa thể khẳng định được động cơ bắt cóc, cũng như việc những kẻ bắt cóc có đòi tiền chuộc hay không.

Tại Nigeria thường xuyên xảy ra các vụ bắt cóc, trong đó vụ gây rúng động nhất là vụ phiến quân Hồi giáo Boko Haram bắt cóc 276 nữ sinh tại thị trấn Chibok, miền Đông Bắc nước này hồi tháng 4/2014.

Tuần trước, 3 người Australia, 1 người New Zealand và 1 người Nam Phi đã bị bắt cóc cùng với 2 người Nigeria gần thủ phủ bang Cross River miền Nam Nigeria.

Những người này đã được thả 4 ngày sau đó, nhưng giới chức Nigeria không tiết lộ việc có phải trả tiền chuộc hay không./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục