Nhà Trắng phê chuẩn quy chế đồng minh ngoài NATO cho Tunisia

Mỹ đã phê chuẩn quy chế "đồng minh ngoài Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)" cho Tunisa, mở đường cho việc tăng cường hợp tác quân sự giữa 2 nước.
Nhà Trắng phê chuẩn quy chế đồng minh ngoài NATO cho Tunisia ảnh 1Tổng thống Tunisia Beji Caid Essebsi. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo nước này đã phê chuẩn quy chế "đồng minh ngoài Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)" hay còn gọi là MNAA cho Tunisa, mở đường cho việc tăng cường hợp tác quân sự giữa hai nước.

Washington đánh giá cao quan hệ đối tác giữa Mỹ và Tunisia sau khi xác nhận quy chế MNAA hôm 10/7.

Tuyên bố của Người phát ngôn Nhà Trắng John Kirby có đoạn: "(Việc phê chuẩn) quy chế MNNA phát đi tính hiệu mạnh mẽ cho thấy sự ủng hộ của chúng tôi đối với quyết định của Tunisia."

Theo ông Kirby, quy chế trên là biểu tượng cho mối quan hệ thân thiết giữa hai nước.

Trong buổi tiếp người đồng cấp Tunisia Beji Caid Essebsi tại Nhà Trắng hồi tháng 5/2015, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã tuyên bố Tunisia là đồng minh ngoài NATO.

Như vậy, Tunisia là quốc gia thứ 16 trở thành đồng minh chính ngoài NATO của Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục