Nhà vô địch thế giới Carlos Yulo coi trọng SEA Games ngang Olympic

Vận động viên thể dục dụng cụ Carlos Yulo, 22 tuổi, từng 2 lần vô địch thế giới, khẳng định anh không bao giờ đánh giá thấp các đối thủ của mình ở SEA Games.
Nhà vô địch thế giới Carlos Yulo coi trọng SEA Games ngang Olympic ảnh 1Vận động viên Carlos Yulo thi đấu chung kết nội dung vòng treo. (Ảnh: Khánh Long/TTXVN)

Mặc dù là một trong những vận động viên ưu tú nhất thế giới nhưng Carlos Yulo khẳng định anh coi trọng việc thi đấu tại SEA Games 31 ngang với thi đấu Olympic.

Trả lời báo giới sau khi giành được 5 huy chương Vàng và 2 huy chương Bạc thể dục dụng cụ ở kỳ đại hội lần này, vận động viên Yulo nhấn mạnh: “Tôi coi cuộc tranh tài tại SEA Games giống như thi đấu ở Olympic.”

Vận động viên 22 tuổi từng 2 lần vô địch thế giới khẳng định anh không bao giờ đánh giá thấp các đối thủ của mình ở SEA Games.

Quá trình tập luyện và cách tiếp cận của nam vận động viên trẻ này tại SEA Games cũng tương đồng như cấp độ Olympic.

Trước SEA Games 31, Yulo đặt mục tiêu giành tất cả 7 huy chương Vàng ở các nội dung cá nhân.

Tuy vậy, vận động viên người Philippines có 5 lần đứng trên bục cao nhất, trong đó ở nội dung xà đơn, anh và vận động viên Đinh Phương Thành của Việt Nam cùng giành huy chương Vàng.

[SEA Games 31: Nguyên nhân đội tuyển thể hình Philippines bị loại]

Không hoàn thành mục tiêu đề ra nhưng Yulo vui với thành tích của mình. Anh cũng hạnh phúc khi nhận tin đội thể dục dụng cụ nữ của Philippines cũng thi đấu và đạt thành tích tốt.

Với mức thưởng 300.000 peso (hơn 132 triệu đồng) dành cho mỗi huy chương Vàng mà Chính phủ Philippines công bố, vận động viên Yulo đang là vận động viên nhận được tổng tiền thưởng cao nhất ở SEA Games 31.

Ngày 17/5, Yulo đã rời Hà Nội lên đường tới Nhật Bản cùng huấn luyện viên Munehiro Kugimiya và bác sỹ trị liệu Jumpei Kunno để tiếp tục tập luyện chuẩn bị cho Giải vô địch châu Á sẽ diễn ra từ ngày 15-18/6 tại Doha, Qatar./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục