Nhật Bản bày tỏ lập trường ủng hộ nỗ lực gia nhập NATO của Thụy Điển

Ngoại trưởng Nhật Bản khẳng định hoạt động hợp tác với "các quốc gia có cùng chí hướng" ngày càng trở nên quan trọng trong bối cảnh môi trường an ninh quốc tế ngày càng nghiêm trọng.
Nhật Bản bày tỏ lập trường ủng hộ nỗ lực gia nhập NATO của Thụy Điển ảnh 1(Từ trái sang) Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan tại cuộc gặp ở Istanbul ngày 4/6/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo hãng thông tấn Kyodo, Ngoại trưởng Nhật Bản Yoshimasa Hayashi ngày 6/6 bày tỏ lập trường ủng hộ đối với nỗ lực gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) của Thụy Điển, trước thềm hội nghị thượng đỉnh liên minh quân sự này vào tháng tới.

Trong cuộc hội đàm tại Thủ đô Tokyo, Ngoại trưởng Hayashi và Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển Pal Jonson cũng chia sẻ tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác song phương.

Ngoại trưởng Hayashi tuyên bố Tokyo ủng hộ quyết định của Stockholm nộp đơn xin gia nhập NATO vì hoạt động hợp tác với các quốc gia có cùng chí hướng ngày càng trở nên quan trọng trong bối cảnh môi trường an ninh quốc tế ngày càng nghiêm trọng.

[NATO hối thúc Thổ Nhĩ Kỳ phê chuẩn đơn gia nhập của Thụy Điển]

Ông Hayashi nhấn mạnh: "An ninh của châu Âu và Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương thực sự không thể chia cắt."

Về phần mình, ông Jonson cho hay Thụy Điển coi trọng mối quan hệ với Nhật Bản và ông sẽ thúc đẩy hơn nữa hoạt động hợp tác, đặc biệt là ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Trước đó cùng ngày, phát biểu họp báo, Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển bày tỏ hy vọng nước này sớm gia nhập NATO.

Trước đó, ngày 5/6, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cũng đã kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ phê chuẩn đơn gia nhập liên minh quân sự này của Thụy Điển, sau khi có cuộc gặp riêng với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục