Nhật Bản chuẩn bị dỡ các thanh nhiên liệu khỏi nhà máy Fukushima

Nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi bắt đầu quy trình tháo dỡ nguyên liệu hạt nhân khỏi các lò phản ứng bị chảy lõi sau vụ động đất-sóng thần cách đây gần 7 năm.
Nhật Bản chuẩn bị dỡ các thanh nhiên liệu khỏi nhà máy Fukushima ảnh 1Một lò phản ứng của nhà máy điện hạt nhân Fukushima bị hư hỏng. (Nguồn: Dailymail.co.uk)

Gần 7 năm sau vụ động đất kèm sóng thần kinh hoàng xảy ra ở tỉnh Fukushima, miền Trung Nhật Bản, nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi mới bắt đầu quy trình tháo dỡ nguyên liệu hạt nhân khỏi các lò phản ứng bị chảy lõi.

Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO), công ty vận hành nhà máy này, cho biết đã lắp đặt một cần trục ở trên nóc của lò phản ứng số 3 từ ngày 12/11 để chuẩn bị cho quy trình rút tổng cộng 566 thanh khỏi bể nguyên liệu của lò. Đây là lò phản ứng đầu tiên được rút các thanh nhiên liệu trong số 3 lò phản ứng bị chảy lõi.

Theo kế hoạch, việc tháo dỡ các thanh nhiên liệu tại lò số 3 sẽ bắt đầu từ khoảng giữa tài khóa tới, bắt đầu vào tháng 4/2018. Dự kiến, tiến trình tháo dỡ và di rời các nguyên liệu hạt nhân này sẽ kéo dài nhiều thập kỷ.

[Nhật Bản xét xử cựu lãnh đạo TEPCO liên quan thảm họa hạt nhân]

Tháng 3/2011, trận động đất mạnh 9 độ Richter xảy ra dưới đáy biển Thái Bình Dương đã làm rung chuyển Nhật Bản và gây ra cơn sóng thần kinh hoàng tại miền Trung nước này khiến 18.500 người chết hoặc mất tích.

Sóng thần cũng làm ngập hệ thống làm lạnh của nhà máy, gây ra thảm họa hạt nhân tồi tệ nhất trên thế giới kể từ thảm họa Chernobyl năm 1986 khi phóng xạ phát tán trên diện rộng.

Trước thời điểm đó, TEPCO đã tháo dỡ các thanh nhiên liệu ra khỏi lò phản ứng số 4 do vậy lò phản ứng hạt nhân này hoàn toàn trống rỗng khi sóng thần tràn vào./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục