Nhật Bản: Nam sinh 17 tuổi tự tử vì bị thầy trách phạt

Một nam sinh 17 tuổi ở thành phố Osaka đã tự vẫn hồi tháng 12/2012 sau khi bị huấn luyện viên câu lạc bộ bóng rổ ở trường trách phạt.
Hội đồng Giáo dục thành phố Osaka ngày 8/1 cho biết một nam sinh trung học 17 tuổi ở thành phố này đã tự vẫn vào cuối tháng 12/2012 sau khi bị huấn luyện viên câu lạc bộ bóng rổ ở trường trách phạt.

Cánh sát tỉnh Osaka cho biết họ đang thẩm vấn giáo viên giáo dục thể chất trên về cái chết của đội trưởng câu lạc bộ này. Được biết, nam sinh này đã để lại một bức thư tuyệt mệnh cho biết cậu đã bị thầy giáo này phạt.

Hội đồng giáo dục cho biết một đoàn luật sư sẽ tiến hành điều tra mối liên hệ giữa hành vi đánh mắng học trò của thầy giáo này có liên hệ gì đến việc tìm đến cái chất của nam sinh này hay không.

Có nguồn tin cho rằng nam sinh này “thường xuyên” bị thầy tát trong các trận đấu bóng rổ.

Thi thể của nam sinh này được phát hiện trong tình trạng treo cổ tại phòng riêng vào sáng 23/12 sau khi cậu nói chuyện với mẹ về buổi tập bóng vào tối hôm trước rằng cậu lại bị “thầy giáo thể chất đánh nhiều lần."

Hội đồng giáo dục Osaka dẫn lời mẹ của nam sinh cho biết con trai bà bị sưng ở cằm và rách môi. Trong số 50 học viên câu lạc bộ bóng rổ trong đó có cả nam và nữ bị thẩm vấn hôm 27/12, 48 cho biết họ từng chứng kiến cảnh đánh mắng của thầy giáo này và 21 người khẳng định chính họ cũng từng bị thầy giáo trách phạt.

Hội đồng giáo dục cho biết nhà chức trách thành phố này từng được thông báo hai năm trước về các vụ đánh đập học viên của thầy giáo này nhưng lại nhận được báo cáo từ nhà trường là không có vụ việc nào như vậy. Không có học sinh nào được phỏng vấn vào thời điểm đó.

Thị trưởng Osaka Toru Hashimoto ngày 8/1 đã lệnh cho tiến hành điều tra vụ việc đau lòng này.

Phát biểu tại một hội nghị có các quan chức thành phố tham dự, ông Hashimoto cho biết: “Tôi phải thừa nhận việc hành hung học sinh là nhân tố dẫn tới vụ tự sát này. Đây là một vụ việc nghiêm trọng hơn nhiều so với các vụ tự sát do bạo lực học đường khác”./.

Hữu Thắng/Tokyo (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục