Nhật Bản phát hiện thêm các thi thể nghi là người Triều Tiên

Chính quyền địa phương Nhật Bản cho biết ba thi thể được phát hiện tại tại tỉnh Yamagata và trường hợp còn lại được tìm thấy ở vùng biển gần một cảng cá.
Nhật Bản phát hiện thêm các thi thể nghi là người Triều Tiên ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: english.kyodonews.net)

Theo Kyodo, ngày 4/12, chính quyền địa phương Nhật Bản cho biết bốn thi thể, bị nghi là là người Triều Tiên, đã được phát hiện tại bờ biển miền Bắc nước này trên biển Nhật Bản.

Ba thi thể được phát hiện tại tại tỉnh Yamagata và trường hợp còn lại được tìm thấy ở vùng biển gần một cảng cá.

[Thuyền chở 8 người Triều Tiên dạt vào bờ biển Nhật Bản và biến mất]

Theo các nguồn tin điều tra, cảnh sát tìm thấy một vài dấu hiệu cho thấy những thi thể này có thể là người Triều Tiên, và đang điều tra mối liên hệ với chiếc thuyền gỗ bị lật úp được tìm thấy hôm 2/12 vừa qua trên bờ biển tỉnh Akita.

Hôm 23/11, cảnh sát Nhật Bản đã bắt giữ tám người đàn ông Triều Tiên sau khi phát hiện một chiếc thuyền gỗ trên bờ biển tỉnh Akita. Ngày 26/11, chính quyền phát hiện thêm một thuyền gỗ khác được cho là từ Triều Tiên, cùng với tám thi thể trên thuyền./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục