Nhật Bản thúc đẩy 'không gian số tự do và mở' ở Ấn Độ Dương-TBD

Thủ tướng Suga cho biết Nhật Bản sẽ tiếp tục hoạt động nghiên cứu và phát triển phục vụ cho kỷ nguyên 5G và 6G, và đi đầu trong việc hình thành các quy tắc quốc tế cho các tiêu chuẩn viễn thông.
Nhật Bản thúc đẩy 'không gian số tự do và mở' ở Ấn Độ Dương-TBD ảnh 1Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 20/5, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga khẳng định nước này muốn đi đầu trong việc hình thành các tiêu chuẩn quốc tế về viễn thông thế hệ tiếp theo và phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật số ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Phát biểu tại Hội nghị Quốc tế về Tương lai châu Á (FOA 2021) ở Tokyo, Thủ tướng Suga nói: "Chúng tôi sẽ tiếp tục hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D) phục vụ cho kỷ nguyên 5G và 6G, và đi đầu trong việc hình thành các quy tắc quốc tế cho các tiêu chuẩn viễn thông.”

“Để phát triển hơn nữa không gian số tự do và mở ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, chúng tôi đang phát triển các hệ thống pháp luật, hạ tầng và nguồn nhân lực,” Thủ tướng Suga nói thêm.

[Nhật Bản thử nghiệm sử dụng công nghệ mạng 5G cho robot phẫu thuật]

Bên cạnh đó, Thủ tướng Suga cũng nhắc lại hy vọng mở rộng Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) (hay còn gọi là TPP-11).

Ông nói Nhật Bản sẽ đi đầu trong các cuộc thảo luận hướng tới thực thi một cách chắc chắn và mở rộng CPTPP, không chỉ về mặt tiếp cận thị trường mà còn cả việc hình thành các quy tắc.

Liên quan tới dịch viêm đường hô hấp COVID-19, Thủ tướng Suga cho biết Nhật Bản đang tụt hậu so với các nước phát triển khác trong việc đảm bảo đủ vaccine.

Mặc dù vậy, Nhật Bản “sẽ tiếp tục nỗ lực để đảm bảo tiếp cận công bằng với các loại vaccine an toàn và hiệu quả trên khắp thế giới, trong đó có các nước đang phát triển.”

Theo Thủ tướng Suga, các nỗ lực này bao gồm việc đồng chủ trì hội nghị thượng đỉnh vào tháng tới, và tại đó, ông sẽ “kêu gọi cam kết mạnh mẽ từ mỗi quốc gia” trong việc tăng vốn tài trợ để cung cấp vaccine COVID-19 miễn phí cho các quốc gia có nhu cầu.

Bên cạnh đó, Nhật Bản sẽ hỗ trợ phát triển hệ thống kho vận bảo quản lạnh cần thiết cho việc vận chuyển và phân phối vaccine.

Ngoài ra, Thủ tướng Suga cũng tái khẳng định cam kết tổ chức thế vận hội Olympic Tokyo vào mùa Hè năm nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục