Nhật Bản thực thi quyết định loại Hàn Quốc khỏi danh sách trắng

Hàn Quốc cho rằng hành động của Nhật Bản sẽ hủy hoại các nguyên tắc thương mại tự do, cản trở chuỗi cung ứng quốc tế và tác động tiêu cực tới nền kinh tế toàn cầu.
Nhật Bản thực thi quyết định loại Hàn Quốc khỏi danh sách trắng ảnh 1Công nhân làm việc tại một nhà máy sản xuất ôtô ở Pyeongtaek, Hàn Quốc. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Yonhap đưa tin Nhật Bản ngày 28/8 bắt đầu thực thi quyết định loại Hàn Quốc khỏi danh sách các đối tác thương mại ưu tiên, động thái càng làm trầm trọng cuộc tranh cãi giữa hai nước về thương mại và lịch sử thời chiến.

[Nhật Bản xúc tiến kế hoạch loại Hàn Quốc khỏi "danh sách trắng"]

Chính phủ Nhật Bản đã thông qua việc đưa Hàn Quốc ra khỏi danh sách Trắng hôm 2/8, bất chấp việc Seoul liên tiếp kêu gọi Tokyo ngừng những hạn chế thương mại đối với quốc gia láng giềng này, vốn được xem là biện pháp đáp trả chính trị các phán quyết năm ngoái của Tòa án Tối cao Hàn Quốc đối với các công ty Nhật Bản liên quan tới lao động bị cưỡng ép thời chiến.

Hàn Quốc được cho là sẽ chính thức trao công hàm phản đối về động thái trên của Nhật Bản.

Seoul cho rằng hành động của Tokyo sẽ hủy hoại các nguyên tắc thương mại tự do, cản trở chuỗi cung ứng quốc tế và tác động tiêu cực tới nền kinh tế toàn cầu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục