Nhật Bản: Triều Tiên thử loại tên lửa mới khó đánh chặn hơn

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản nhận định: "Triều Tiên có khả năng đang phát triển các tên lửa theo lộ trình bay bất thường và thấp hơn thông thường" khiến Nhật Bản và các nước khác khó đánh chặn.

Theo hãng tin Kyodo, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Takeshi Iwaya ngày 27/8 cho rằng, hai tên lửa mà Triều Tiên phóng thử tuần trước là loại tên lửa mới.

Phát biểu họp báo, Bộ trưởng Iwaya cho hay, hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn được phóng sáng 24/8 đã đạt tầm cao khoảng 100 km so với mặt biển.

Ông nhận định: "Triều Tiên có khả năng đang phát triển các tên lửa theo lộ trình bay bất thường và thấp hơn thông thường" khiến Nhật Bản và các nước khác khó đánh chặn hơn.

Theo ông, nhiều khả năng Triều Tiên áp dụng các công nghệ của tên lửa tầm ngắn cho các tên lửa tầm xa hơn nhằm làm cho toàn bộ tên lửa của họ khó đánh chặn.

Động thái trên của Triều Tiên diễn ra sau khi Hàn Quốc hôm 23/8 quyết định chấm dứt Hiệp định Đảm bảo Thông tin Quân sự Chung (GSOMIA) với Nhật Bản làm gia tăng lo ngại về hợp tác an ninh giữa hai nước đồng minh quan trọng của Mỹ./.

Vietnam+

Tin cùng chuyên mục