Nhật hỗ trợ đào tạo kỹ năng an toàn lao động

Lễ trao thiết bị và khởi động chương trình hợp tác năm 2009 giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Quỹ Lao động Quốc tế Nhật Bản (JILAF) đã được tổ chức chiều 5/3, tại Hà Nội.

Lễ trao thiết bị và khởi động chương trình hợp tác năm 2009 giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Quỹ Lao động Quốc tế Nhật Bản (JILAF) đã được tổ chức chiều 5/3, tại Hà Nội.

Năm 2009, chương trình hợp tác giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và JILAF do Bộ Ngoại giao Nhật Bản tài trợ tập trung vào lĩnh vực đào tạo kỹ năng đảm bảo an toàn vệ sinh lao động tại 4 tỉnh, thành phố là Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Đồng Nai và Hải Phòng. Bên cạnh đó, chương trình còn được mở rộng ra 2 ngành đóng tàu và điện lực.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam Nguyễn Hòa Bình cho rằng chương trình hợp tác sẽ giúp cán bộ công đoàn Việt Nam có thêm kinh nghiệm và nâng cao năng lực giải quyết các vấn đề của phong trào công đoàn Việt Nam; cũng như tham gia xây dựng các chính sách kinh tế-xã hội liên quan đến quyền lợi người lao động.

Giám đốc điều hành JILAF Yoshihiro Nakamura khẳng định mối quan hệ hợp tác giữa Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam và JILAF sau gần 10 năm ngày càng được tăng cường, thúc đẩy và củng cố.

Hàng năm, JILAF có nhiều hoạt động hỗ trợ Công đoàn Việt Nam, chủ yếu trong lĩnh vực đào tạo kỹ năng về đảm bảo an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc theo phương pháp học tập tích cực, góp phần nâng cao kỹ năng, kinh nghiệm cho cán bộ công đoàn Việt Nam.

Nhân dịp này, JILAF đã trao 5 bộ máy (mỗi bộ bao gồm 1 máy tính, máy chiếu, màn chiếu, máy ảnh và máy in) hỗ trợ công tác giảng dạy trị giá trên 500 triệu đồng cho Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Liên đoàn lao động các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và thành phố Hải Phòng, Đà Nẵng, là các đối tác thực hiện các hoạt động đào tạo về an toàn và vệ sinh lao động trong chương trình hợp tác giữa hai bên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục