Nhật hỗ trợ trẻ em khuyết tật, cải thiện giao thông

Chính phủ Nhật Bản vừa ký hợp đồng tài trợ dành cho các dự án hỗ trợ trẻ khuyết tật, nâng cấp đường giao thông nông thôn của Việt Nam.
Ngày 15/6, lễ kí kết hai hợp đồng viện trợ không hoàn lại cho địa phương của Chính phủ Nhật Bản dành cho các dự án: “Xây dựng Trung tâm Phục hồi chức năng cho trẻ em khuyết tật tỉnh Hà Giang” và “Nâng cấp Đường giao thông nông thôn xã Đồng Sơn”, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ, đã diễn ra tại Hà Nội.

Tỉnh miền núi Hà Giang thuộc khu vực biên giới phía Bắc giữa Việt Nam và Trung Quốc, với số dân 700.000 người. Toàn tỉnh hiện có 3.000 trẻ em khuyết tật, nhưng chỉ có 2/3 số này thuộc các dạng dị tật vận động, khuyết tật nghe nói, khuyết tật về mắt... được lập danh sách phân loại tại Trung tâm Phục hồi chức năng cho trẻ em khuyết tật tỉnh Hà Giang.

Trung tâm được thành lập từ năm 1995 với nhiệm vụ thực hiện các hoạt động phục hồi chức năng, phẫu thuật chỉnh hình và dạy nghề mây tre đan.

Cơ sở vật chất của trung tâm hiện thiếu thốn chật chội, không đáp ứng được nhu cầu của hoạt động phục hồi chức năng. Nhà bếp và nơi ở nội trú của trung tâm hiện cũng xuống cấp nghiêm trọng, gây khó khăn cho học tập và sinh hoạt của trẻ khuyết tật.

Khoản tiền 67.000USD do Chính phủ Nhật Bản viện trợ thông qua Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam sẽ dành để xây dựng tòa nhà mới 2 tầng, 6 phòng, góp phần nâng cao năng lực của Trung tâm trong công tác phục hồi chức năng.

Dự án “Nâng cấp Đường giao thông nông thôn xã Đồng Sơn” nhằm hỗ trợ người dân một xã thuần nông thuộc huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ, nơi có nhiều đồng bào thiểu số sinh sống. Người dân ở đây chủ yếu trồng lúa, ngô, khoai và chăn nuôi lợn, gia cầm, nhưng năng suất lao động thấp nên đời sống khó khăn.

Đoạn đường giao thông nối liền xóm Xuân Tân ở trung tâm xã tới xóm Tháng là đường đất, suốt 6 tháng mùa mưa, con đường trở nên lầy lội, gây khó khăn cho việc đi lại, vận chuyển nông sản của người dân và việc đến trường của các em học sinh.

Chính phủ Nhật Bản đã quyết định viện trợ 89.000USD kinh phí để người dân làm đường bê tông, cải thiện tình trạng giao thông khó khăn.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Sakaba bày tỏ tin tưởng các dự án được thực hiện sẽ hỗ trợ việc hòa nhập xã hội của trẻ em khuyết tật tỉnh Hà Giang và góp phần cải thiện điều kiện giao thông của xã Đồng Sơn. Đại sứ hy vọng, các dự án này sẽ góp phần thúc đẩy tình hữu nghị giữa hai nước Nhật Bản-Việt Nam./.

Đỗ Quyên (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục