Nhật, Mỹ tập trận không quân sau vụ phóng ICBM của Triều Tiên

Các quan chức quốc phòng Nhật Bản cho biết các lực lượng Nhật-Mỹ đã tiến hành một cuộc tập trận song phương, trong bối cảnh "môi trường an ninh ngày càng nghiêm trọng xung quanh Nhật Bản."
Nhật, Mỹ tập trận không quân sau vụ phóng ICBM của Triều Tiên ảnh 1Trực thăng và tàu khu trục Shirane của Các lực lượng phòng vệ trên biển Nhật Bản tham gia một cuộc tập trận chung Mỹ-Nhật ở Thái Bình Dương. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo hãng tin AFP, các quan chức quốc phòng Nhật Bản cho biết nước này và Mỹ ngày 18/11 đã tổ chức cuộc tập trận không quân chiến thuật chung ở biển Nhật Bản sau khi Triều Tiên phóng một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) trước đó cùng ngày.

Tuyên bố của bộ trên nêu rõ: "Các lực lượng phòng vệ Nhật Bản và lực lượng vũ trang Mỹ đã tiến hành một cuộc tập trận song phương... trong bối cảnh môi trường an ninh ngày càng nghiêm trọng xung quanh Nhật Bản."

[Nhật Bản: Tên lửa của Triều Tiên có thể vươn tới lãnh thổ Mỹ]

Cuộc tập trận nhằm tăng cường hơn nữa khả năng răn đe và phản ứng của Liên minh Nhật-Mỹ.

Hiện có khoảng 55.000 quân nhân Mỹ đồn trú tại Nhật Bản, hầu hết ở khu vực Okinawa phía Nam, với các căn cứ không quân ở ngoại ô Tokyo và khu vực Aomori phía Bắc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục